Thứ ba, 24/4/2018, 21h52

Ông Lê Văn Khoa: Thôi giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Lê Văn Khoa (th 2 bên trái) thôi gi chc Phó Ch tch UBND TP.HCM. Ảnh: Q.Huy

Sáng 24-4, HĐND TP.HCM khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) đã tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp bất thường) về nội dung biểu quyết và thông qua đơn xin thôi nhiệm kỳ của ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tham dự kỳ họp có Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong…

Tại đây, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm, cho biết, ông Lê Văn Khoa xin thôi việc vì lý do sức khỏe. Ông Khoa bị huyết áp cao, đái tháo đường, xơ cứng động mạch, là nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim, tai biến. Ban Thường vụ Thành ủy đã tạo điều kiện cho ông Khoa sang Nhật Bản kiểm tra sức khỏe. Thời điểm đó, mặc dù với tình hình sức khỏe như vậy nhưng ông Khoa vẫn rất trách nhiệm khi làm nhiệm vụ. Trong sự phát triển của TP.HCM, đặc biệt là lĩnh vực giao thông đô thị có sự đóng góp đáng trân trọng của ông Khoa. Tuy nhiên, nhận thấy sức khỏe không đảm bảo cho công việc, ông Khoa xin thôi việc. Đây là một đề nghị chính đáng, có trách nhiệm, được luật cho phép.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu, ông Khoa là người luôn thể hiện được hết tinh thần trách nhiệm, là một cán bộ mẫu mực. Mong ông hãy chăm lo cho sức khỏe, luôn là đảng viên mẫu mực tại địa phương.

Về phần mình, ông Khoa cho biết, tháng 4-2017, trong 1 lần chủ trì kỳ họp thì bị tăng huyết áp và tai biến. 3 tháng sau, trong lúc làm việc tại văn phòng thì xảy ra tai biến lần 2 - lần này nặng hơn. Sau đó, ông được lãnh đạo TP quan tâm tạo điều kiện cho đi chữa bệnh ở trong nước và đưa sang Nhật kiểm tra sức khỏe. Mặc dù vậy, bản thân rất lo lắng vì tai biến lần thứ 3 có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc nên xin từ chức...

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp, bà Tâm nhấn mạnh, UBND TP cần khẩn trương kiện toàn nhân sự, phân công nhiệm vụ để tránh ách tắc công việc, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông đô thị.

Trước đó, từ tháng 3-2018, Chủ tịch UBND TP.HCM đã phân công lại nhiệm vụ cho Thường trực UBND TP. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến được phân công theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực do ông Khoa phụ trách.

Ông Lê Văn Khoa (SN 1961, quê Quảng Nam). Ông từng giữ chức Chủ tịch UBND Q.5, Giám đốc Sở Công thương TP. Tại kỳ họp thứ 20 (tháng 12-2015) HĐND TP khóa VIII, ông Lê Văn Khoa được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Ông được phân công phụ trách các lĩnh vực quản lý quy hoạch, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; giao thông vận tải, cấp thoát nước, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý nhà...

Q.Huy - D.Thương