Thứ sáu, 1/7/2011, 16h07

Ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM: Nâng cao khả năng phân tích, phản biện

Ông Nguyễn Tiến Đạt
Báo Giáo Dục TP.HCM từ khi chuyển sang khổ A3, nếu ví mỗi số báo là một tuổi thì đến nay báo đã tròn 1.000 tuổi. Qua tên gọi của báo cũng đã thấy được tôn chỉ cũng như mục đích hoạt động của báo: hướng đến ngành GD-ĐT TP.HCM. Đồng thời, thông qua tờ báo với nhiều chuyên trang, chuyên đề, hội thi… đã cung cấp lượng kiến thức đa dạng về khoa học tâm lý, khoa học giáo dục, kinh nghiệm giáo dục trong và ngoài nước góp phần nâng cao tay nghề cho cán bộ quản lý, giáo viên, tạo sân chơi học tập lý thú cho học sinh. Ngoài ra, báo còn tổ chức nhiều hoạt động phía sau mặt báo như công tác xã hội từ thiện, văn nghệ, thể dục thể thao… đây được xem là sợi dây kết nối giữa ngành giáo dục thành phố với đồng bào, đồng nghiệp, học sinh trên mọi miền đất nước.
Điểm mạnh nổi bật nhất của Báo Giáo Dục TP.HCM là luôn bám sát tôn chỉ mục đích để có những nét đặc trưng riêng. Dù rằng trong điều kiện cơ sở vật chất còn rất khó khăn, kinh phí hạn chế nhưng tập thể ban biên tập và phóng viên, nhân viên tòa soạn đã đưa Báo Giáo Dục TP.HCM lên một vị trí vững mạnh, chắc chắn không chỉ trong “làng báo” mà còn với độc giả trong và ngoài ngành giáo dục.
Tuy nhiên, để tờ báo ngày càng phát triển và hoàn thiện, có sức lan tỏa xứng đáng là tiếng nói của ngành, các bài viết cần phải nâng cao hơn nữa khả năng phân tích, tính phản biện về khoa học quản lý giáo dục, lý luận dạy và học đang diễn ra trong thực tiễn để tạo sự đồng thuận trong ngành, trong phụ huynh và xã hội. Báo cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến những kinh nghiệm hay, những tấm gương nhà giáo và các mô hình trường học tiên tiến để động viên, nâng cao vị thế người thầy. Báo phải là nguồn động viên, nơi san sẻ của nhà giáo, cán bộ quản lý có tâm huyết và sáng tạo cũng như của phụ huynh, học sinh.
Tôi mong một tương lai không xa, Báo Giáo Dục TP.HCM trở thành một trong những tờ báo có số lượng phát hành lớn, có uy tín không những trong nhân dân, ngành giáo dục của thành phố mà còn với đồng nghiệp và bạn đọc trên cả nước. Muốn vậy báo phải đào sâu, cung cấp hơn nữa những vấn đề mà bạn đọc cần. Ngoài ra phải thu hút lực lượng cộng tác viên là những nhà giáo dục hàng đầu cả trong và ngoài nước để họ cố vấn, đóng góp ý kiến và viết bài cho các chuyên trang về giáo dục, song hành với việc tạo môi trường làm việc tốt nhất từ vật chất đến tinh thần để đội ngũ phóng viên yên tâm lao động sáng tạo.
Tuyết Dân (ghi)

“Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ cùng với báo thực hiện một trong 12 chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở, cụ thể, trong nhiệm kỳ sẽ khởi công xây dựng mới trụ sở báo để tạo môi trường làm việc tốt nhất cho cán bộ, phóng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao phó”, ông Nguyễn Tiến Đạt khẳng định.