Thứ sáu, 18/11/2016, 16h24

Ông Trump cân nhắc Tướng từng bất đồng với Obama làm Bộ trưởng trong nội các của mình

Chỉ còn hơn 70 ngày nữa là đến thời điểm nhậm chức, Tổng thống đắc cử Donald Trump cùng các cộng sự đang đau đầu giải quyết bài toán nên chỉ định ai cho vị trí nào trong nội các mới.

Tối 16/11, một nguồn thông tin tiết lộ với kênh truyền hình Mỹ NBC rằng Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump đã đề nghị Trung tướng về hưu Michael Flynn làm Cố vấn An ninh quốc gia của Nhà Trắng.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Trump, ông Jason Miller từ chối xác nhận chính thức việc bổ nhiệm trên, nhưng cho biết ông Trump đã gặp ông Flynn trong ngày 16/11, đồng thời nhấn mạnh rằng Tướng Flynn sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội ngũ của ông Trump.

Trước thông tin mới, một nhân vật thạo vấn đề bình luận: “Khi Tổng thống Mỹ yêu cầu bạn phục vụ thì chỉ có một câu trả lời duy nhất”.

Nếu trở thành cố vấn an ninh quốc gia trong chính quyền Trump, tướng Flynn sẽ làm việc tại Nhà Trắng và thường xuyên tiếp xúc với tổng thống.

Ông Flynn, 57 tuổi, từng được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng (DIA) vào năm 2012, nhưng nhiệm kỳ của ông đã bị rút ngắn vào năm 2014 do bất đồng với các quan chức hàng đầu trong chính quyền của Tổng thống Barack Obama. Trong suốt chiến dịch tranh cử của tỷ phú Trump, ông đã cố vấn cho ứng viên Cộng hòa về một loạt vấn đề an ninh, thường làm diễn giả tại các cuộc tiếp xúc cử tri.

Ong Trump can nhac Tuong tung bat dong voi Obama lam Bo truong trong noi cac cua minh
Ông Trump cân nhắc Tướng từng bất đồng với Obama làm Bộ trưởng trong nội các của mình

Các nguồn tin cho biết ngoài việc được lựa chọn làm Cố vấn An ninh quốc gia, ông Flynn cũng đang được cân nhắc vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng trong nội các của ông Trump. 

Theo đội trợ lý của ông Trump, ngày hôm nay ông Donald Trump sẽ công bố loạt nhân sự đầu tiên cho nội các mới, dự kiến có cả chức Cố vấn An ninh quốc gia.

Phát ngôn viên Sean Spicer nói, tên của những người đứng đầu của Bộ Tư Pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Hội đồng an ninh quốc gia sẽ được công bố. 

Ông Spicer cũng công bố danh sách những vị khách sẽ gặp Tổng thống đắc cử tại văn phòng của Trump ở Manhattan. Một trong những cái tên gây sốc là Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley, người được cho là nhiều khả năng sẽ được chỉ định làm Ngoại trưởng. 

Bà Haley, 44 tuổi, luôn công khai chỉ trích Trump trong suốt thời gian tranh cử song lại quay sang ủng hộ ông này vào tháng 10. Dù vậy, bà Haley vẫn nói mình không phải là người hâm mộ Trump. 

Những nhân vật sẽ nhân vật sẽ có mặt ngày hôm nay còn có cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger, Thị trưởng Cincinnati Ken Blackwell, Đô đốc Mike Rogers, Thống đốc Florida Rick Scott, và nghị sĩ Jeb Hensarling. 

Theo đội trợ lý của Trump, đội ngũ chịu trách nhiệm về kinh tế và chính sách đối nội sẽ được công bố vào tuần tới.

Minh Đức/ PNO