Chủ nhật, 24/7/2011, 09h07

Ông Trương Tấn Sang được giới thiệu làm Chủ tịch nước

* Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta đã bầu được “đội hình đẹp”
* Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Tiếp tục đổi mới, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân
* Danh sách Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta đã bầu được “đội hình đẹp”

Chủ tịch Quốc hội (QH) khóa XII Nguyễn Phú Trọng mặc dù đã phát biểu tuyên bố kết thúc nhiệm vụ nhưng khi nhận bó hoa thể hiện tình cảm của tân Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng trong tiếng vỗ tay hồi lâu của QH đã bày tỏ sự xúc động của mình và “xin có vài lời tâm sự và nhắn gửi thêm”:

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (phải) chúc mừng tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng - Ảnh: V.DŨNG

Cách đây hơn năm năm, tôi còn nhớ ngày 26-6-2006, tôi được bầu làm chủ tịch QH. Lần đầu tiên được bầu làm chủ tịch QH mà phải điều hành ngay thì rất bỡ ngỡ, lo lắng. Trong Ủy ban Thường vụ QH có nói với tôi là phát biểu hứa hẹn thì tôi không dám hứa hẹn gì nhiều, chỉ xin “lẩy” hai câu Kiều để nói lên tâm trạng thật của mình lúc bấy giờ: “Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn/ Khuôn xanh biết có vuông tròn mà hay”.

Khi xuống có người nói gì mà khiêm tốn, nhún nhường thế, tôi trả lời đó là tình cảm thật của tôi.

Lần này sau năm năm, tôi thấy QH khóa XIII bầu một lần đủ 500 đại biểu, trình độ cao, chất lượng tốt, đội ngũ rất sung sức, tràn đầy hi vọng. Chúng ta vừa bầu được một UBTVQH cũng rất đẹp đội hình. Tôi cứ hình dung sắp tới đồng chí Chủ tịch QH điều hành ngồi giữa, hai bên có hai chị nữ xinh đẹp và bề thế, một chị miền Bắc, một chị Nam bộ, hai bên ngoài là một đồng chí phụ trách luật pháp và một đồng chí phụ trách quốc phòng an ninh. Ủy ban Thường vụ QH rất vững vàng và tôi hoàn toàn tin tưởng sắp tới chúng ta sẽ có bước đột phá, đổi mới tốt hơn nữa. Cho nên cũng tiếp theo hai câu Kiều lần trước, lần này lại xin mượn Kiều để gửi gắm đến các đồng chí: “Chén vui nhớ bữa hôm nay/Chén mừng xin đợi ngày này... năm năm sau”.

Ông Nguyễn Sinh Hùng đắc cử chủ tịch Quốc hội với 91,4% phiếu

Chiều 23-7, Quốc hội (QH) bầu ông Nguyễn Sinh Hùng (phó thủ tướng thường trực Chính phủ) giữ chức chủ tịch Quốc hội khóa XIII với tỉ lệ phiếu 91,4%.

Theo báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tại đoàn và kết quả phiếu xin ý kiến đại biểu QH về các nhân sự chủ tịch QH, phó chủ tịch QH và các ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII, các đoàn đại biểu QH nhất trí cao với tờ trình của Ủy ban Thường vụ QH khóa XII về nhân sự được giới thiệu (gồm 18 người).

Tuy nhiên, qua thảo luận có ý kiến đề nghị giới thiệu để bầu bà Tòng Thị Phóng (phó chủ tịch QH) giữ chức chủ tịch QH, cũng có ý kiến giới thiệu bầu bà Phóng giữ chức phó chủ tịch QH kiêm chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của QH.

Ngoài ra còn một số ý kiến: giới thiệu để bầu ông Phùng Quốc Hiển (chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và ngân sách QH) giữ chức phó chủ tịch QH; giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân (bộ trưởng Bộ Lao động - thương binh và xã hội) giữ chức vụ lãnh đạo bên Chính phủ.

"Tập thể Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII và cá nhân tôi sẽ nỗ lực phấn đấu cùng các vị đại biểu QH đoàn kết, thống nhất tiếp tục đổi mới, phát huy trí tuệ, nâng cao trách nhiệm trước nhân dân để thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn mà Hiến pháp và pháp luật quy định"

Tân Chủ tịch Quốc hội
NGUYỄN SINH HÙNG

Về nhân sự, ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, có các ý kiến đề nghị giới thiệu để bầu: ông Nguyễn Tuấn Khanh (phó trưởng Ban Tổ chức trung ương) giữ chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ QH và làm chủ nhiệm Văn phòng QH; bà Trương Thị Mai (chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội), ông Nguyễn Văn Pha (phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ VN), ông Nguyễn Đức Hiền (phó chủ nhiệm Văn phòng QH), ông Hà Công Long (phó trưởng ban dân nguyện) giữ chức trưởng Ban dân nguyện; ông Nguyễn Văn Phúc (phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế QH) giữ chức ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, trưởng Ban Dân nguyện.

Trong đó duy nhất trường hợp ông Nguyễn Văn Phúc không xin rút và Ủy ban Thường vụ QH khóa XII sau khi thảo luận đã nhất trí báo cáo để QH xem xét quyết định việc có đưa vào danh sách bầu cử hay không.

Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Xin ý kiến QH có một nhân sự nằm ngoài danh sách đề cử, đó là ông Nguyễn Văn Phúc tham gia ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức trưởng Ban Dân nguyện. Hiện nay đã giới thiệu ông Bùi Văn Cường, ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, tham gia ủy viên Ủy ban Thường vụ QH dự kiến làm trưởng Ban Dân nguyện”.

QH đã biểu quyết với đa số đồng ý bổ sung ông Phúc vào danh sách bầu cử Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII (nâng số ứng cử viên từ 18 lên 19 người). Kết quả kiểm phiếu cho thấy QH đã bầu được 17 người trúng cử vào Ủy ban Thường vụ QH (xem danh sách), hai ông Bùi Văn Cường và Nguyễn Văn Phúc không trúng cử vì số phiếu không quá bán (lần lượt là 47,2% và 43,4%).

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một nguyên ủy viên Ủy ban Thường vụ QH cho biết do Ban Dân nguyện là cơ quan của Ủy ban Thường vụ QH nên ủy ban Thường vụ QH có thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức trưởng ban này và trưởng ban này cũng không nhất thiết phải là ủy viên Ủy ban Thường vụ QH.

Sau khi có kết quả bầu cử, Chủ tịch QH khóa XII Nguyễn Phú Trọng nêu kiến nghị QH chấp thuận Ủy ban Thường vụ QH khóa XIII có 17 người và không nên bầu thêm, “vì không ảnh hưởng gì đến việc phân công công tác”. QH vỗ tay biểu thị sự đồng ý.

V.V.THÀNH - Đ.TR

Theo TTO