Thứ ba, 8/6/2010, 08h06

Park Ji-Sung vượt qua nỗi ám ảnh chấn thương

HLV Hàn Quốc- Huh Jung-Moo cho biết, Park đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận mở màn với Hy Lạp vào ngày 12/6 tới.
Ở trận giao hữu với Tây Ban Nha hồi cuối tuần qua, tiền vệ M.U đã không thể ra sân do chấn thương. Nhưng mới đây, Park đã trở lại tập luyện bình thường. Dự kiến, anh sẽ có mặt trong trận ra quân của đội nhà.

Park đã trở lại tập luyện cùng đồng đội

Vào thứ Bảy tới, "Những chiến binh Teaguk" (biệt danh của Hàn Quốc) sẽ bắt đầu chiến dịch chinh phục World Cup 2010 bằng cuộc so tài với Hy Lạp trân sân Nelson Mandela. Huh tự tin rằng, cầu thủ 29 tuổi sẽ ra sân và tỏa sáng trước nhà cựu vô địch châu Âu.
Huh Jung-Moo nói: "Hiện sức khỏe của Park rất tốt. Cậu ta cảm thấy có vấn đề ở gân kheo nên tôi không đưa ra sân trong trận giao hữu với Tây Ban Nha. Bởi nếu thi đấu, chấn thương của anh ấy có thể nặng thêm".
Hiện Park đang là nhân tố không thể thiếu trong sơ đồ chiến thuật của ĐT xứ kim chi. Mùa giải vừa qua, Ji-Sung đã chơi rất xuất sắc trong màu áo M.U. Sự trở lại của anh có thể giúp Huh Jung-Moo và các CĐV cảm thấy yên tâm hơn.
Ngoài Park Ji-Sung, Huh cũng đang lo ngại về chấn thương của chân sút chủ lực Park Chu-young. Tiền đạo đang khoác áo Monaco đã bị trật khớp vai trong chuyến tập huấn tại Áo vừa qua. Tuy nhiên, các bác sĩ của Hàn Quốc cho biết, cầu thủ 24 tuổi có thể ra sân trong trận đấu với Hy Lạp.
Tại World Cup năm nay, đội bóng xứ kim chi nằm ở bảng B với các đội Argentina, Hy Lạp và Nigeria. Nếu thi đấu tốt, họ hoàn toàn có thể hy vọng giành suất vào vòng 1/16.
Hữu Tuấn (theo vietnamnet)