Thứ tư, 21/3/2018, 12h41

“Pep Time” – Vũ khí đặc trưng của Man City

Người ta đã quá quen với khái niệm “Fergie Time” và với những gì Man City đang thể hiện ở Premier League mùa này, họ đã giới thiệu “Pep Time”, một khoảng thời gian chuyên kết liễu đối thủ của The Citizens.
Trong quá khứ, “Fergie Time” đã quá nổi tiếng khi Man Utd của chiến lược gia huyền thoại Sir Alex Ferguson từng ghi vô số bàn thắng ở những phút cuối cùng của trận đấu. Nó thể hiện sự kiên trì, nỗ lực tới cùng của Quỷ đỏ. Tới mùa giải này, Man City lại giới thiệu thêm khái niệm “Pep time” cũng đáng sợ không kém.
Bernardo Silva ghi bàn duy nhất vào lưới Chelsea ngay sau khi hiệp 2 trở lại (46')
“Pep Time” là cách tờ Manchester Evening News gọi quãng thời gian 5 phút đầu sau giờ nghỉ giữa 2 hiệp (từ phút 46 đến 50). Tính ra, Man City đã 7 lần ghi bàn trong khoảng thời gian này ở mùa giải năm nay, với 2 “nạn nhân” mới nhất là Chelsea và Stoke City. Tính ra, không đội nào ở Premier League mùa này xé lưới đối phương nhiều như The Citizens trong “Pep Time”.
Điều đáng nói, dù hoàn cảnh khác nhau nhưng cả 7 lần ghi bàn trong “Pep Time”, Man City đều giành trọn 3 điểm. Đó có thể là bàn thắng duy nhất trước đối thủ “dựng xe bus” như Chelsea (Man City thắng 1-0 bằng pha lập công của Bernardo Silva) hay đánh sập hi vọng lật ngược thế cờ như trận gặp Stoke (David Silva ấn định tỉ số 2-0) hoặc gỡ hòa để tạo tiền đề cho cuộc lội ngược dòng trước Huddersfield (Sergio Aguero gỡ hòa 1-1, Man City thắng chung cuộc 2-1).
Nếu như việc ghi bàn vào lưới đối phương ngay trước giờ nghỉ có thể cho đối phương có thời gian chỉnh đốn lại thì có bàn thắng ngay khi hiệp 2 bắt đầu lại đem tới hiệu quả rất lớn. Đó là thời gian đối thủ chưa hoàn toàn bắt nhịp lại và dễ có những chuệch choạc, đồng thời khi thủng lưới cũng không có 15 phút để chấn chỉnh lại nữa.
Anh Tú (theo bongdaso)