Thứ bảy, 24/9/2016, 09h50

Phải chăng đây chính là cây tre Thánh Gióng trong truyền thuyết?

Cây tre khổng lồ tại Thái Lan không chỉ gây tò mò với người dân trong nước mà cả nước ngoài, đặc biệt nó còn đem lại nguồn lợi nhuận cao.
Chúng ta đã từng học về cây tre Thánh Gióng giết giặc ngày xưa và luôn nghĩ đó chỉ là truyền thuyết. Thế nhưng giờ đây loại tre khổng lồ đó đã được tìm thấy tại một nông trại trồng tre ở Thái Lan và đây cũng làcây tre lớn nhất thế giới.
Khóm tre khổng lồ tưởng chỉ có trong truyền thuyết.
Khóm tre khổng lồ tưởng chỉ có trong truyền thuyết.
Cây tre khổng lồ này nằm trong đồn điền của anhNaga Sen, 37 tuổi, tại quận Tha Wang Pha, tỉnh Nan, phía bắc Thái Lan. Mỗi thân tre có đường kính hơn 35cm và khi mọc thành khóm thì cả 10 người vòng tay cũng ôm không xuể.
Không những thế, những khóm măng tươi cũng to không kém và còn bán rất được giá, khoảng 50 baht (tương đương 32.000 đồng) mỗi kilogram. Nếu không bạn có thể chờ tre lớn từ 3-5 năm rồi dùng chùng để đóng tủ.
Anh Naga Sen bên cạnh khóm tre khổng lồ của mình.
Anh Naga Sen bên cạnh khóm tre khổng lồ của mình.
Những búp măng tre cũng lớn không kém.
Những búp măng tre cũng lớn không kém.
Cây tre khổng lồ này nằm trong đồn điền của anh Naga Sen
Cây tre khổng lồ này nằm trong đồn điền của anh Naga Sen.
Đây là giống tre lớn nhất thế giới.
Đây là giống tre lớn nhất thế giới.
Loại tre này chỉ cần tưới đủ nước là cây có thể phát triển khỏe mạnh.
Loại tre này chỉ cần tưới đủ nước là cây có thể phát triển khỏe mạnh.
Đường kính thân tre lên đến hơn 35cm và các khóm măng cao to hơn cả kích thước một con người.
Đường kính thân tre lên đến hơn 35cm và các khóm măng cao to hơn cả kích thước một con người.
Được biết giống tre này là do chính anh Sen lai tạo và nhân giống mất đến 8 năm trời mới thành công. Loài tre này không cần chăm sóc gì đặc biệt, chỉ cần tưới đủ nước thì cây sẽ mọc lên khỏe mạnh.
Một thân tre phải cần đến 4 người khiêng.
Một thân tre phải cần đến 4 người khiêng.
Một đoạn thân tre được rửa sạch trước khi được chất lên xe tải.
Một đoạn thân tre được rửa sạch trước khi được chất lên xe tải.
Anh Naga Sen và một số măng tre được thu hoạch.
Anh Naga Sen và một số măng tre được thu hoạch. 
Khách du lịch chụp ảnh bên khóm tre.
Khách du lịch chụp ảnh bên khóm tre.
Một số khách du lịch tìm đến chụp hình với tre và măng khổng lồ.
Một số khách du lịch tìm đến chụp hình với tre và măng khổng lồ. 
Nhờ có giống tre mới này mà doanh thu và lợi nhuận của bà con nông dân trong vùng trồng tre tăng lên đến 90% mỗi năm.
Không những thế, nếu lượng tre khai thác được bán đều quanh năm thì mỗi hộ có thể thu về gần 2 triệu baht (tương tương 1,27 tỷ đồng). Vì vậy mà ngành nông nghiệp trồng tre đã được gia tăng và nhân rộng trên khắp địa bàn và nhận được sự khuyến khích, ủng hộ của Bộ Phát triển và Mở rộng Nông nghiệp vùng Trung Nam Thái Lan.
HT (theo khoahoc.tv)