Thứ hai, 26/11/2012, 16h11

Phải trách nhiệm và nhân văn khi chấm bài

Sở GD-ĐT TP.HCM vừa tổ chức chuyên đề “Ra đề kiểm tra đánh giá và chấm, trả bài môn ngữ văn cho học viên GDTX” do cô Trần Ngọc Đoan Trang - Trưởng bộ môn văn Trung tâm GDTTX quận 4 - thực hiện. Qua thảo luận, các đại biểu đã thống nhất quan điểm giáo viên phải khách quan, công bằng; nhận xét ưu, khuyết điểm khi chấm bài phải rõ ràng. Theo ông Phạm Chí Dũng - Chuyên viên Phòng GDTX (Sở GD-ĐT) - không chỉ trong giảng dạy mà khi chấm bài người thầy phải thể hiện trách nhiệm và tính nhân văn để giúp học viên tự tin, yêu thích và hứng thú với môn học.
P.N.Q