Thứ hai, 26/12/2011, 15h12

Phản ánh của cô Hà chưa đủ cơ sở

Mới đây, cô Phạm Thị Trúc Hà, giáo viên (GV) bộ môn hóa, Trường THCS Phước Bình có đơn phản ánh đến Báo Giáo Dục TP.HCM về việc cô chưa hài lòng nhà trường và Phòng GD-ĐT Q.9 trong giải quyết mâu thuẫn của cô với cô Hà Thị Bình, GV cùng trường.
Ngày 4-10-2011, Phòng GD-ĐT Q.9 cũng đã nhận đơn xin giải quyết của cô Hà phản ánh đối với Hiệu trưởng và Trưởng phòng về việc này. Lãnh đạo phòng đã phân công cô Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó trưởng phòng và cô Lê Thị Hành, chuyên viên trực tiếp xuống trường để giải quyết.
Kết quả như sau: Việc cô Hà cho rằng thầy Nguyễn Thành Tài - Hiệu trưởng nhà trường không công bằng khi giải quyết việc cô Hà với cô Bình là chưa đủ cơ sở. Thầy Tài không làm việc với phụ huynh về chuyên môn nên nói thầy Tài có ý hạ uy tín cô Hà là chưa đúng.
Theo kết luận, cô Hà cho rằng trong buổi làm việc ngày 24-10-2011, cô Loan - Trưởng phòng GD-ĐT quận 9 trao đổi về cách dạy con của mẹ cô Hà là không đúng.
Trong đơn gửi Báo Giáo Dục TP.HCM, cô Hà còn phản ánh nhà trường thu tiền nước uống của học sinh 100 ngàn/ HS/ năm, thu tiền internet và thực hiện quy chế dân chủ chưa được minh bạch… Về những nội dung này, thanh tra Phòng GD-ĐT Q.9 cũng đã có kết luận đề nghị hiệu trưởng, kế toán cần rút kinh nghiệm trong công tác dự toán và thực hiện công khai tài chính; mua sắm trang thiết bị cần thực hiện đúng quy trình; kế toán nhanh chóng tham mưu với phòng tài chính để thực hiện chính sách cho giáo viên kịp thời… Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đề nghị nhà trường thực hiện theo nội dung Thông tư 09 của Bộ GD-ĐT về 3 công khai, 4 kiểm tra và thực hiện đầy đủ quy chế dân chủ cơ sở. Chi bộ nhà trường cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị, và có giải pháp phân công đảng viên, đề xuất tham mưu với Hiệu trưởng để giải quyết công tác nội bộ…
Trần Tuy An