Thứ hai, 9/11/2009, 15h11

Phản hồi bài viết “Một cô giáo qua đời hơn 2 năm chưa nhận được tiền chế độ?”

Trách nhiệm không thuộc Phòng GD-ĐT quận 8
Báo Giáo Dục TP.HCM số 727, ra ngày 2-10 có đăng bài Một cô giáo qua đời hơn hai năm chưa nhận được tiền chế độ? về khiếu nại của ông Nguyễn Chí Mộng, sau khi làm việc với Trường THCS Phan Đăng Lưu, Phòng GD-ĐT quận 8 có công văn phản hồi như sau:
Việc Trường THCS Phan Đăng Lưu chưa chi trả tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi của bà Nguyễn Xuân Hiền (đã mất) là do có sự tranh chấp số tiền trên giữa ông Nguyễn Chí Mộng (chồng cô Nguyễn Xuân Hiền) và bà Nguyễn Xuân Hương (chị ruột của cô Hiền). Do đó, trường chưa xác định đối tượng để chi trả. Hiện nay, tranh chấp này đang được xem xét giải quyết tại Tòa án Nhân dân (TAND) quận 8.
Ngày 3-7-2008, Phòng GD-ĐT quận 8 có gửi công văn số 023/GDĐT gửi TAND quận 8 về kết quả giải quyết vụ án dân sự số 345/2007/TLST-DS và được phúc đáp tại công văn số 198/TAQ8 ngày 8-7-2008 trả lời đang thụ lý vụ án, khi có kết quả sẽ thông báo sau. Đến nay, Phòng GD-ĐT quận 8 chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết của TAND quận 8 nên vẫn chưa có cơ sở để hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng pháp luật.
Ngày 29-6-2009, Trường THCS Phan Đăng Lưu có mời ông Nguyễn Chí Mộng và bà Nguyễn Xuân Hương vào trường để giải quyết tiền trợ cấp của bà Hiền. Ông Nguyễn Chí Mộng đã đồng ý chờ quyết định cuối cùng của bản án. Ngày 5-10-2009, Trường THCS Phan Đăng Lưu nhận đơn khiếu nại của ông Nguyễn Chí Mộng về thanh toán tiền trợ cấp của bà Hiền. Để giải quyết số tiền trên và chi trả đúng người đại diện hợp pháp, Trường THCS Phan Đăng Lưu đã có công văn số 14/PĐL, ngày 15-10-2009 gửi TAND quận 8 về việc đề nghị xác định người đại diện hợp pháp để nhận tiền trợ cấp nghỉ hưu trước tuổi của bà Hiền. Do vậy, việc giải quyết số tiền trợ cấp của bà Hiền không thuộc trách nhiệm của Phòng GD-ĐT quận 8.
Công Việt