Thứ hai, 22/8/2011, 14h08

Phản hồi loạt bài “Đưa môn bơi lội vào chính khóa”

Cô Hà Thụy Thúy Bình (Hiệu trưởng Trường TH Đào Sơn Tây, Thủ Đức, TP.HCM): Phải quyết tâm khắc phục khó khăn

Hiện nay nhiều trường chưa đưa môn bơi lội vào giảng dạy do không có kinh phí, điều kiện vật chất và đội ngũ giáo viên. Vì thế việc học bơi lội vẫn chỉ là sự tự lực cánh sinh của HS. Theo tôi, bất cứ công việc nào, nếu có sự quyết tâm thực hiện thì việc gì cũng có thể giải quyết. Nếu như không có hồ bơi, không có giáo viên, chúng ta vẫn có thể phối hợp với các trung tâm TDTT quận, huyện hay liên hệ khu vực có hồ bơi trên địa bàn trường đóng để tổ chức cho các em HS học bơi. Một trường làm được thì các trường khác học hỏi theo và cũng có thể làm được. Điều quan trọng là chúng ta có làm hay không? có quyết tâm thực hiện không?
 
Thầy Nguyễn Văn Vượng (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Gia Thiều, Tân Bình, TP.HCM): 98% HS biết bơi
Bơi lội là một môn thể thao không chỉ giúp trẻ phòng chống đuối nước mà còn phát triển toàn diện về thể chất, thể hình. Nhận thấy tầm quan trọng của môn học này, nhiều năm qua chúng tôi đã tổ chức dạy bơi cho HS. Tuy nhiên, do trường không có hồ bơi, nếu đưa vào chương trình chính khóa sẽ mất nhiều thời gian di chuyển HS từ trường đến chỗ bơi nên chúng tôi mới chỉ đưa môn bơi lội vào chương trình ngoại khóa. Song, không phải vì học ngoại khóa mà các em HS xem nhẹ môn học này, trái lại các em tham gia rất tích cực. Mỗi tuần, nhà trường đều tổ chức xe đưa rước các em đến hồ bơi (Trung tâm TDTT Tân Bình) để học. Do HS đăng ký học đông (khoảng 98% HS trong trường tham gia) nên năm nào Trung tâm TDTT Tân Bình cũng có chính sách giảm giá, mỗi kỳ học khoảng 80-100 ngàn đồng/HS.
Hiện hầu hết các trường trên địa bàn TP.HCM chưa có hồ bơi, vì vậy tôi nghĩ các trường nên phối hợp với Trung tâm TDTT quận, huyện để tổ chức dạy bơi lội cho HS chứ không thể ngồi chờ đến khi có hồ bơi mới cho các em học.
N.T