Thứ hai, 20/2/2012, 14h02

Phản hồi vụ giáo viên sửa điểm ở huyện Củ Chi: Lấy ý kiến để kỷ luật người tố cáo?

Ngày 17-2, thầy Lê Hùng Sen - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Củ Chi - cho biết: Dự kiến cuộc họp liên tịch để có kết luận ai sửa điểm và sửa vì mục đích gì theo chỉ đạo của ông Võ Minh Tân - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Củ Chi - sẽ diễn ra vào hôm nay (20-2).
Như Giáo Dục TP.HCM đã thông tin ngày 13-2, cô Lâm Thị Trở - giáo viên bộ môn GDCD, đồng thời là giáo viên chủ nhiệm của lớp 8A2 - đã phát hiện 5 bài kiểm tra môn sử (do thầy Nguyễn Ngọc Bích, tổ trưởng tổ sử - GDCD đảm trách) của học sinh lớp này bị sửa và nâng khống điểm gây bất bình trong học sinh và hội đồng sư phạm. Theo đó, chênh lệch giữa điểm trên bài kiểm tra và bảng điểm ít nhất là 5 điểm. Trong cuộc họp ngày 9-2 vừa qua, Đoàn thanh tra đã xác nhận việc sửa điểm là có và không chỉ 5 mà có đến 8 bài.
Sáng 18-2, trao đổi với Giáo Dục TP.HCM, cô Trở cho biết sau khi bài báo phản ánh đến tay bạn đọc, thầy Hiệu trưởng Võ Văn Hoàn đã nhờ chính quyền thu lại các tờ báo đã photo và đề nghị giáo viên xé bài báo nếu phát hiện học sinh nào cầm đọc. Trước đó, thầy Hoàn đã cho tách tổ sử - GDCD. Theo đó, bộ môn GDCD được sáp nhập vào tổ ngữ văn. Việc sáp nhập hai bộ môn này đã gây phản ứng mạnh trong tập thể giáo viên. Còn bộ môn sử được ghép vào tổ địa. Trong quá trình bầu lại tổ trưởng tổ sử - địa, thầy Bích không được tín nhiệm (1 phiếu) nên không đủ điều kiện làm tổ trưởng. Có hai giáo viên đạt số phiếu tín nhiệm cao nhưng cũng không được bổ nhiệm. Được biết, trước đó, hai giáo viên này cho rằng cô Trở không có lỗi gì và đã lên tiếng phản đối việc hiệu trưởng tổ chức biểu quyết để kỷ luật cô Trở.
Cô Trở cho biết thêm: “Nếu cơ quan chức năng giải quyết sự việc không thấu đáo, không đúng người đúng tội tôi sẽ khởi kiện ra tòa”.
Tuy An