Thứ bảy, 15/10/2016, 11h39

Phần Lan: điểm đến an toàn nhất thế giới

Theo Báo cáo đánh giá về du lịch và đi lại toàn cầu trong năm 2015 của Diễn đàn kinh tế thế giới, Phần Lan là điểm đến an toàn nhất.

Phần Lan: điểm đến an toàn nhất thế giới 
Bản đồ của Indy100 cho thấy mức độ an toàn của các nước được biểu thị theo cấp độ màu sắc càng gần với màu đỏ càng nguy hiểm. Căn cứ vào đó có thể Việt Nam nằm trong khoảng giữa, với chỉ số an toàn vào khoảng 4,39-4,96 điểm - Ảnh: Indy100

Theo Indy100, nhìn một cách tổng quát, các quốc gia an toàn nhất chủ yếu thuộc châu Âu. Trong khi những quốc gia kém an toàn nhất thuộc khu vực châu Mỹ La tinh, châu Phi, châu Á và Trung Đông.

Báo cáo của Diễn đàn kinh tế thế giới đánh giá về tính phù hợp của một điểm đến du lịch ở 141 quốc gia trên thế giới cũng như độ mạnh của ngành du lịch nước đó.

Báo cáo đánh giá căn cứ vào một số tiêu chí, trong đó có an toàn và an ninh, điều kiện vệ sinh y tế, khả năng đáp ứng sẵn sàng về công nghệ thông tin, môi trường kinh doanh…

Báo cáo không đi vào các chi tiết về cách thức họ xác định mức độ an toàn của từng quốc gia, mà chỉ đưa ra một bảng xếp hạng tổng quan về những điểm đến an toàn cũng như ít an toàn nhất thế giới.

Theo bảng này, trong top những nước an toàn nhất có một đại diện Đông Nam Á là Singapore, nhưng trong top những nước kém an toàn nhất thế giới cũng có hai đại diện Đông Nam Á là Thái Lan và Philippines.

Cụ thể, 10 quốc gia, khu vực được xếp hạng là điểm đến an toàn nhất thế giới theo thứ tự từ trên xuống gồm: Phần Lan, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Iceland, Úc, Luxembourg, New Zealand, Singapore, Oman, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Hong Kong, Úc, Slovenia và Bỉ.

10 quốc gia, khu vực được xếp hạng là điểm đến kém an toàn nhất thế giới gồm: Nigeria, Colombia, Yemen, Pakistan, Venezuela, Guatemala, El Salvador, Honduras, Thái Lan, Lebanon, Ấn Độ, Philippines và Jamaica.

D. KIM THOA/ TTO