Chủ nhật, 27/9/2009, 13h09

Phát biểu tại Đại hội đồng LHQ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hơn vì hòa bình và thịnh vượng chung

Tiếp tục các hoạt động tham dự Khóa họp thường niên lần thứ 64 Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ), chiều 25-9 theo giờ địa phương (sáng 26-9 giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thường niên lần thứ 64 Đại hội đồng LHQ . 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có bài phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa họp thường niên lần thứ 64 Đại hội đồng LHQ
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nêu ra những thách thức mà thế giới đang phải đối phó. Tác động tiêu cực, sâu rộng từ cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính toàn cầu đã làm gay gắt thêm những thách thức về an ninh lương thực, năng lượng, biến đổi khí hậu... Trong khi đó, căng thẳng và xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực; phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và khủng bố quốc tế tiếp tục là những nguy cơ đòi hỏi sự ứng phó hiệu quả. Vì vậy, cộng đồng quốc tế đã có những nỗ lực to lớn trong cả tư duy và hành động nhằm giải quyết các vấn đề trước mắt, đồng thời tạo cơ sở bền vững hơn cho hòa bình và thịnh vượng chung.
Trên quan điểm đó, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh việc tôn trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ trong quan hệ quốc tế là yếu tố quyết định đảm bảo hòa bình, an ninh, đồng thời là những điều kiện tiên quyết cho mọi hoạt động của cộng đồng quốc tế. LHQ cần tiếp tục tích cực góp phần làm giảm căng thẳng và giải quyết các bất đồng, xung đột còn tồn tại, trong đó có những vấn đề liên quan đến CHDCND Triều Tiên và Iran. Việt Nam phản đối việc sử dụng đơn phương các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại các nước đang phát triển và ủng hộ các nghị quyết của Đại hội đồng LHQ về sự cần thiết chấm dứt ngay lập tức việc cấm vận kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba.
Trưa 26-9 theo giờ địa phương (đêm cùng ngày theo giờ Hà Nội), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời New York đi thăm chính thức nước Cộng hòa Cuba từ ngày 26 đến 29-9 theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba Raul Castro Ruz.
Đề cập đến việc ứng phó hiệu quả, toàn diện cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính hiện nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng về lâu dài, cần phải cân nhắc mô hình phát triển phù hợp cho mỗi quốc gia và cải tổ quan hệ kinh tế quốc tế từ lâu đã bộc lộ nhiều mặt bất hợp lý, tiếp tục phát huy vai trò của LHQ để xây dựng các chiến lược và cơ chế quốc tế xử lý khủng hoảng năng lượng, lương thực, dịch bệnh, biến đổi khí hậu...
Sau khi nêu khái quát những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự nghiệp hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trên thế giới, góp phần vào các nỗ lực của LHQ và cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy các chương trình phát triển và giải quyết các vấn đề xã hội, thách thức toàn cầu cũng như việc triển khai tốt sáng kiến “Một Liên hiệp quốc”.
Kết thúc bài phát biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, chỉ có sát cánh bên nhau, tăng cường hợp tác đa phương mới đáp ứng được kỳ vọng của nhân dân các nước, đồng thời định ra được phương hướng phát triển lâu dài của LHQ.
Cũng trong chiều 25-9, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon, cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có các cuộc gặp song phương với Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon
Tại cuộc gặp với Tổng Thư ký Ban Ki-Moon, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định Việt Nam đánh giá cao vai trò và uy tín của LHQ, đặc biệt trong vấn đề gìn giữ hòa bình và chống đói nghèo. Việt Nam ủng hộ sáng kiến 5 điểm của Tổng Thư ký LHQ về giải trừ quân bị. Nhân dịp năm 2010 Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN và kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon sang thăm Việt Nam. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-Moon cảm ơn lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và vui vẻ nhận lời.
Tối cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ và đại diện cộng đồng người Việt ở New York.
 

TTXVN