Thứ hai, 26/9/2016, 10h22

Phát hiện trống đồng cổ gần Thành nhà Hồ

Ngày 25.9, TS Ðỗ Quang Trọng, Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ (Thanh Hóa), cho biết người dân trong khi đào móng xây dựng nhà vừa phát hiện một chiếc trống đồng cổ (ảnh), cách di sản Thành nhà Hồ hơn 1 km về phía đông nam.

 /// Ảnh: Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ cung cấp
Ảnh: Trung tâm bảo tồn di sản Thành nhà Hồ cung cấp
Người phát hiện chiếc trống đồng cổ là ông Trịnh Văn Loán, ngụ thôn Cầu Mư, xã Vĩnh Long, H.Vĩnh Lộc (Thanh Hóa). Ngay sau khi nhận được tin báo, trung tâm đã cử cán bộ đến làm thủ tục tiếp nhận, bảo quản cổ vật theo quy định của luật Di sản văn hóa.
Cũng theo TS Trọng, qua hình dáng, hoa văn của chiếc trống đồng, bước đầu, trung tâm đưa ra nhận định, đây là trống đồng Đông Sơn loại I (Heger I), có niên đại cách đây khoảng 2.000 đến 2.500 năm. Trống có đường kính 59 cm, chiều cao 43 cm, một phần bề mặt trống và thân trống bị vỡ nhiều chỗ do quá trình ô xy hóa. Mặt trống có trang trí ngôi sao 12 cánh đắp nổi, các hoa văn, họa tiết rất tinh xảo. Tuy nhiên, ở rìa mặt trống không có tượng cóc trang trí như một số trống được phát hiện trước đây.

Phạm Đức (TNO)