Thứ hai, 11/4/2011, 09h04

Phát hiện vòm đá tự nhiên khổng lồ ở Afghanistan

Các nhà nghiên cứu vừa công bố phát hiện một vòm đá tự nhiên khổng lồ ở Afghanistan, theo báo cáo của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã (WCS).

Công trình tự nhiên bằng đá có hình dạng vòm này tọa lạc phía bắc của cao nguyên Bamyan, thuộc miền trung Afghanistan, có bề ngang (cạnh đáy) và chiều cao của vòm khoảng 64m và 18m. Các nhà khoa học cho biết lớp đá tự nhiên cổ nhất của vòm đá có niên đại khoảng 200-145 triệu năm thuộc kỷ Jura.
Ông Joe Walston, giám đốc WCS tại châu Á, nhận xét đây là một tuyệt tác thiên nhiên của Afghanistan, và khám phá này là một khám phá ngoạn mục nhất từ trước đến nay của WCS.
Vòm đá tự nhiên khổng lồ được phát hiện tại Afghanistan - Ảnh: Ayub Alavi/WCS
Ông Walston cho hay việc phát hiện vòm đá trên trong lúc các nhân viên WCS là Christopher Shank và Ayub Alavi khảo sát động vật hoang dã dê và cừu vào cuối năm 2010 tại cao nguyên Bamyan.
Công trình vòm đá này được đặt tên là cây cầu tự nhiên Hazarchishma (Hazarchishma là tên ngôi làng gần địa điểm phát hiện vòm đá).
Với kích thước nêu trên, cây cầu tự nhiên Hazarchishma được xếp thứ 12 trong danh sách những cây cầu tự nhiên lớn nhất thế giới (xếp vị trí thứ nhất hiện nay là cầu tự nhiên Fairy thuộc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc với bề ngang vòm tới 122m).
THIÊN NHIÊN / TTO