Thứ hai, 8/10/2012, 19h10

Phát hiện vụ gian lận điện quy mô lớn tại Đồng Nai

 Ngày 8.10, Điện lực Biên Hòa (Đồng Nai) phối hợp với Công an TP.Biên Hòa lập hồ sơ tiến hành điều tra một vụ trộm điện quy mô lớn.

Khoảng 23 giờ ngày 7.10, Điện lực Biên Hòa phối hợp Đồn Công an Khu công nghiệp đã lập biên bản về hành vi gian lận điện tại Công ty TNHH Yng-Hua (chuyên sản xuất nhôm định hình, tại đường 3 A, KCN Biên Hòa 2) do ông Kuo-Jung-Hua (quốc tịch Trung Quốc) làm tổng giám đốc.
Qua làm việc, cơ quan chức năng phát hiện công ty này có hành vi câu móc điện qua bốn đồng hồ phụ mà không qua đồng hồ điện kế của ngành điện. Bước đầu, Điện lực Biên Hòa ước tính số tiền điện thất thoát mỗi tháng do hành vi câu móc trái phép tại Công ty Yng-Hua lên đến hàng trăm triệu đồng/tháng.
* Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã ra quyết định đình chỉ vụ án trộm cắp tài sản tại Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ Anh Tám (tại thị trấn Gia Ray, H.Xuân Lộc).
Trước đó, như Thanh Niên Online đã thông tin, ngày 26.3, Điện lực Xuân Lộc phối hợp Công an H.Xuân Lộc kiểm tra việc sử dụng điện tại Siêu thị điện máy Anh Tám, do ông Khuất Hữu Tám làm chủ.
Cơ quan chức năng phát hiện ông Khuất Hữu Bảy (anh ông Tám, ở sát nhà ông Tám) tự ý thay đổi sơ đồ điện kế, đấu dây pha từ nhà mình kéo sang nhà ông Tám, khiến điện kế nhà ông Bảy không quay số. Sau đó, ông này kết hợp với dây nguội để lấy cắp điện dùng trong siêu thị (siêu thị này đã có điện kế riêng).
Tổng số sản lượng điện truy thu tạm tính (từ 26.3.2011 - 26.3.2012) là 142.458 kWh, tương ứng 527 triệu đồng. Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án để điều tra.
Đến ngày 4.9, thượng tá Lê Văn Hùng - Phó thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra - đã ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do hành vi của ông Tám không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự.
theo TNO