Thứ bảy, 18/2/2017, 20h37

Phát triển Cần Giờ thành khu du lịch nghỉ dưỡng

Sáng 18-2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến dẫn đầu đoàn công tác của TP đã có chuyến khảo sát các tuyến, điểm, dịch vụ du lịch nhằm đẩy mạnh phát triển du lịch tại huyện Cần Giờ. Theo đó, đoàn đã đi khi khảo sát bằng thuyền gỗ trên sông Dần Xây và sông Vàm Cỏ với điểm kết thúc tại bến cá Long Hòa, khảo sát khu du lịch 30-4, chợ Hàng Dương... 

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến và đoàn công tác đi thực tế tại các điểm du lịch ở Cần Giờ. Ảnh: Q.H

Tại cuộc họp với đoàn công tác của UBND TP, các sở, ngành và các công ty du lịch, Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ Lê Minh Dũng cho biết, huyện Cần Giờ có đường bờ biển dài trên 13km với hệ thống sông rạch chằng chịt. Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Di tích lịch sử Chiến khu Rừng Sác được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia năm 2004, Lễ hội truyền thống Ngư dân Cần Giờ được Bộ VH-TT-DL công nhận đưa vào danh mục di sản phi vật thể quốc gia năm 2013 cùng với các làng nghề truyền thống của người dân như: nghề muối, các mô hình nuôi trồng thủy hải sản, nuôi chim yến, các vườn trái cây… Đây là những tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm tạo điều kiện cho du khách tham quan, tìm hiểu phong tục tập quán, đời sống, sinh hoạt của người dân địa phương.

Cũng theo ông Dũng, trong 5 năm gần đây, tốc độ tăng bình quân hàng năm đối với lượng khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng tại huyện Cần Giờ đạt gần 10%, tổng thu du lịch tăng bình quân hàng năm đạt 18,4%. Chỉ riêng năm 2016 lượng khách đến du lịch tại huyện Cần Giờ đạt gần 1.010.000 lượt, trong đó đối tượng HSSV tham gia các tour kỹ năng sống là trên 10.000 lượt.

Cũng theo ông Dũng, mới đây, làm việc với UBND huyện Cần Giờ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo huyện phối hợp với Sở QH-KT quy hoạch lại toàn bộ huyện. Theo đó, huyện sẽ triển khai những phương án quy hoạch có nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng để du khách lựa chọn; đảm bảo an toàn giao thông cho du khách cũng như việc kiến nghị TP cho mở thêm một đường dẫn tại bến phà Bình Khánh nhằm giúp du khách đi lại thuận tiện hơn.

Sau khi nghe báo cáo cũng như đi thực tế, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho rằng: Tuy có nhiều lợi thế nhưng những sản phẩm du lịch của Cần Giờ chưa hấp dẫn, sự kết nối các điểm tuyến chưa hợp lý, thời gian tàu chạy trên sông còn dài, vẫn còn thiếu những tiện ích và những hoạt động cho du khách trên tàu. Chẳng hạn như điểm dừng chân bến cá Long Hòa, nhà lồng, chợ còn tạm bợ, đơn giản. Theo đó huyện Cần Giờ phải đầu tư không gian thoáng rộng, nhà lồng phải có nhiều khu để khách du lịch có nhiều điểm mua sắm, thưởng thức. Trong từng ô lồng chợ cần vận động người dân giữ gìn vệ sinh, buôn bán các sản phẩm có chất lượng, có thương hiệu, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và trở thành điểm dừng chân ăn uống hải sản của du khách.

Riêng về giao thông, ông Tuyến cho rằng mặc dù tương đối thuận lợi nhưng nếu những đoàn, hộ gia đình đi tour nhỏ, lẻ thì giao thông với họ rất vất vả vì cầu phà, kẹt xe. Sở Du lịch nên phối hợp với Sở GTVT có những tuyến xe miễn phí (kết hợp với các công ty du lịch) để đưa khách tới Cần Giờ.

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng đề nghị lực lượng thanh niên xung phong đầu tư xây dựng các cầu phà riêng cho tuyến du lịch - các cầu phà phải đẹp, sạch sẽ tạo sự thoải mái cho du khách trong quá trình tham quan tuyến du lịch Cần Giờ.

“Định hướng phát triển của du lịch Cần Giờ vừa đặt trong mối tương quan với phát triển du lịch của TP.HCM, vừa phải phát huy tiềm năng, thế mạnh của Cần Giờ. Trong khi TP đang hoàn thành chiến lược phát triển du lịch thì Sở Du lịch và huyện Cần Giờ phải có đề án cụ thể. Cần xác định những điểm đầu tư là thế mạnh của Cần Giờ, các sản phẩm du lịch phải được phát triển có thương hiệu. Đồng thời phải tận dụng phát triển, giới thiệu những sản phẩm truyền thống để nâng cao đời sống người dân địa phương. Vì vậy, vai trò của địa phương là hết sức quan trọng, cần phải kết hợp chặt chẽ với doanh nghiệp để phát triển du lịch Cần Giờ có thương hiệu, đẳng cấp. Cần kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào du lịch Cần Giờ từ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến những doanh nghiệp lớn để phân khúc khách hàng”, ông Tuyến nhấn mạnh.

Quang Huy