Thứ năm, 27/4/2017, 21h22

Phát triển du lịch: Gắn với việc lập lại trật tự lòng lề đường

Sáng 27-4, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chủ trì cuộc họp về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và thu chi ngân sách tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: H.C

Liên quan đến thông tin tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) có nguy cơ dừng thi công vì thiếu vốn, ông Lê Nguyễn Minh Quang - Giám đốc Ban Quản lý đường sắt đô thị TP (MAUR) báo cáo, các tuyến Metro của TP hiện nay đang nợ vốn của nhà thầu với 1.389 tỷ đồng. UBND TP đã có 4 văn bản gửi các bộ nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Trong văn bản được UBND TP gửi Bộ KH-ĐT về tình hình thực hiện các dự án có sử dụng nguồn vốn vay ODA trên địa bàn TP, chỉ tính riêng hai dự án lớn là dự án tuyến đường sắt đô thị TP (tuyến Bến Thành - Suối Tiên) và dự án Cải thiện môi trường nước giai đoạn 2, TP kiến nghị được bố trí trên 5.400 tỷ đồng cho năm 2017 nhưng Bộ KH-ĐT dự kiến chỉ phân bổ 2.100 tỷ đồng. Vốn ODA dự kiến bố trí theo đề xuất của Bộ KH-ĐT như trên không đáp ứng nhu cầu giải ngân của hai dự án. Hiện một số nhà thầu đã có văn bản đề nghị giãn tiến độ thi công trong tháng 4 và có thể sẽ dừng thi công nếu tiến độ giải ngân vẫn tiếp tục chậm trễ như hiện nay.

“MAUR đã làm việc với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và phía đối tác cũng tỏ ra không hài lòng về việc phân bổ nguồn vốn vay ODA theo như Bộ KH-ĐT dự kiến phân bổ và mong muốn sớm giải quyết vụ việc này một cách hợp lý”, ông Quang nói.

Cũng liên quan tới vấn đề giao thông, ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban ATGT TP - tâm tư: Sau 2 tháng ra quân lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè, hiện có nhiều quận đang chững lại như Q.6, 8, 11, Bình Thạnh… TP phải kiểm điểm, nhắc nhở kể cả khiển trách những quận, huyện bê trễ, làm việc theo phong trào làm cho người dân mất niềm tin vào chủ trương này của TP.

Xung quanh vấn đề này, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho rằng, phát triển du lịch phải gắn với việc tổ chức lại việc buôn bán tại một số vỉa hè. Q.1 làm được, còn các quận - huyện khác thì sao? Đây là vấn đề an sinh, vì vậy các quận, huyện tuyệt đối không làm theo kiểu phong trào. Không để tái chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tệ nạn “cò” bệnh viện có thiếu sót của ngành y tế

Trưa cùng ngày, Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan đã tổ chức họp báo. Liên quan tới nhiều vấn đề “cò” bệnh viện mà báo chí phản ánh thời gian qua, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP - cho biết: Để khắc phục tình trạng “cò”, các bệnh viện có nhiều biện pháp như thông báo, hướng dẫn. Về phía Sở Y tế đã ký kết liên tịch với Công an TP, quận - huyện. Song do nhu cầu khám chữa bệnh của người dân rất lớn, đa số đều mong muốn được khám nhanh, khám kỹ nên dễ mắc mưu của “cò”. Bên cạnh đó ngành y tế vẫn còn thiếu sót nên để xảy ra tình trạng này.

H.Cận

Về công tác biên chế của các đơn vị sự nghiệp, ông Trương Văn Lắm - Giám đốc Sở Nội vụ TP - cho biết, nếu tinh giản biên chế khoảng 8.500 chỉ tiêu, TP sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng TP quyết tâm làm và sẽ tham mưu cho UBND TP có quyết định thu hồi những biên chế dư thừa tại những đơn vị được giao nhưng không sử dụng.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: Nhiều đơn vị hiện nay có “vấn đề” về nhân sự như Sở VH-TT, Trường CĐ VH-NT TP, Bệnh viện Mắt TP… Nhân sự mà không ổn định thì làm sao thực hiện được các nhiệm vụ chính trị. Vì vậy, các đơn vị phải hết sức quan tâm tới vấn đề nội bộ của mình...

Huy Cận