Thứ tư, 17/1/2018, 16h28

Phê chuẩn 2 thứ trưởng Ngoại giao làm đại sứ

Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ông vừa ký văn bản công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 4 đại sứ, theo đề nghị của Chính phủ.

Thứ trưởng Đặng Đình Quý (trái) và Thứ trưởng Hà Kim Ngọc /// Ảnh V.H
Thứ trưởng Đặng Đình Quý (trái) và Thứ trưởng Hà Kim Ngọc. ẢNH V.H
Tại Nghị quyết số 463 ngày 25.12.2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020 đối với 4 người, trong đó có 2 đương kim Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.
Theo đó, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc được phê chuẩn làm Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Thứ trưởng Đặng Đình Quý được phê chuẩn làm Đại sứ, Trưởng phái đoàn đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc tại New York.
Ngoài ra, ông Lê Huy Hoàng, Phó vụ trưởng Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao, được phê chuẩn làm Đại sứ tại Cộng hòa Mozambique, kiêm nhiệm Cộng hòa Madagascar, Cộng hòa Seychelles và Cộng hòa Mauritius.
Ông Nguyễn Mạnh Hiển, Phó vụ trưởng Vụ Biển, Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao làm Đại sứ tại Cộng hòa hồi giáo Iran, kiêm nhiệm Cộng hòa Syria và Cộng hòa Iraq.
Theo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc (55 tuổi, thạc sĩ Quan hệ quốc tế, thông thạo tiếng Anh) công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1988 với nhiều vị trí khác nhau và có nhiều kinh nghiệm ngoại giao song phương, đặc biệt là giữa Việt Nam và các đối tác khu vực châu Mỹ. Ông Ngọc được bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao vào tháng 5.2013.
Thứ trưởng Đặng Đình Quý (57 tuổi; thạc sĩ Nghiên cứu phát triển tại ĐH Carleton, Canada; tiến sĩ sử học, Học viện Khoa học Xã hội; thông thạo tiếng Anh), công tác trong ngành ngoại giao từ năm 1991, có nhiều kinh nghiệm trong công tác nghiên cứu về quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại. Ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao năm 2016.

Vũ Hân/TNO