Thứ tư, 18/8/2010, 09h08

Phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học

Chiều 17-8, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã ký quyết định phê duyệt chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học VN đến năm 2020.

Theo GS.TSKH Trần Văn Nhung - trưởng ban soạn thảo, một trong những điểm then chốt của chương trình là thành lập một viện nghiên cứu và đào tạo cấp cao về toán. Với “biên chế” và chi phí rất ít, viện sẽ là nơi để giảng viên toán các trường đại học, các tân tiến sĩ toán... tập trung triển khai những ý tưởng nghiên cứu của mình, là nơi giao tiếp giữa các nhà toán học VN thuộc nhiều thế hệ ở trong nước và ngoài nước, trong đó có nhà toán học xuất sắc, trẻ trung như GS Ngô Bảo Châu và rất nhiều tài năng khác.
Được biết, chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học VN đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được Bộ GD-ĐT phối hợp với Hội Toán học VN soạn thảo.

Theo TTO