Thứ hai, 6/8/2018, 11h25

“Phiên chợ quê em” ở trường mầm non Chào Bé Yêu

Ngày 04/08, Trường mầm non Chào Bé Yêu đã tổ chức hoạt động “Phiên chợ quê em” tại cơ sở của trường (quận 9, TPHCM). Hoạt động này đã thu hút đông đảo phụ huynh, các trẻ nhỏ và tập thể lãnh đạo, giáo viên, nhân viên trường tham gia.

Hoạt động vui chơi của trẻ trước khi diễn ra phiên chợ quê

Phiên chợ quê được nhà trường bày trí từ đồ đạc, vật dụng, mái lá, gánh hàng rong và các sản vật riêng của vùng miền đều được đưa vào trong không gian đậm chất Nam bộ. Cùng với những bộ trang phục bà ba, khăn rằn của các cô kết hợp với những trò chơi dành cho các em nhỏ, thử tài kiến thức đối với các bậc cha mẹ đã làm cho không khí của hoạt động này thêm phần vui tươi, thú vị. Các trẻ nhỏ được các bậc cha mẹ đưa đến trường từ sớm và trong đôi mắt hồn nhiên, tò mò của trẻ, đây là lần đầu tiên, các trẻ được chứng kiến một cảnh chợ quê theo phong cách của người Nam bộ. Với sự tài trợ của Hệ thống thực phẩm an toàn 4HFood, không chỉ giáo viên mà phụ huynh cũng nhân cơ hội này giúp trẻ nhận biết được các loại rau, củ, quả, thực phẩm xuất hiện trong các bữa ăn hằng ngày thông qua màu sắc, hình dạng, tên gọi.

Các trẻ háo hức, tò mò cùng cha mẹ trải nghiệm phiên chợ quê

Phiên chợ quê không chỉ là nơi mưu sinh mà ở đó nó còn thể hiện nét văn hóa mang tính lâu đời của người Việt. Với hoạt động ý nghĩa này, trẻ sẽ hiểu hơn về cuộc sống thường ngày, biết trân trọng hơn giá trị của cuộc sống, những sản vật của người nông dân làm ra.

“Có thể ở ngoài đời thực rất ít trẻ có cơ hội được tận mắt thấy khung cảnh chợ quê. Do đó, nhà trường mong muốn trẻ học hỏi, nhận biết cuộc sống bằng chính những gì ngoài thực tiễn, có thể cầm, nắm được thì sẽ thú vị hơn rất nhiều”, đại diện lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Áo bà ba, khăn rằn làm cho phiên chợ mang đậm chất Nam bộ 

Tại các sạp hàng từ rau củ quả, tò he hay sạp bán các đặc sản khác… đều toát lên sự giản dị, dân dã gắn với cuộc sống đời thường mộc mạc của người nông dân Nam bộ hiền lành, chất phác, đã đưa các em nhỏ trải nghiệm trong một không gian của phiên chợ quê đích thực.

Hoạt động này giúp trẻ phát triển tình cảm và rèn luyện kỹ năng sống, giúp trẻ vừa học vừa chơi, tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên, sáng tạo.

Hồ Hải