Thứ bảy, 5/8/2017, 10h44

Philippines miễn học phí cho sinh viên đại học công lập

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký phê chuẩn luật miễn học phí cho tất cả các trường cao đẳng, đại học công lập tại nước này.

​Philippines miễn học phí cho sinh viên đại học công lập
Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte - Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, ông Duterte đã thông qua luật miễn học phí cho giáo dục đại học công lập bất chấp sự phản đối của các nhà quản lý kinh tế vì lo ngại chính sách đó sẽ là gánh nặng không kham nổi với ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên phát biểu trong cuộc họp báo thông tin về chính sách mới, ông Menardo Guevarra, phó tổng thư ký cấp cao của tổng thống Philippines, cho biết ông Duterte tin rằng những lợi ích mà chính sách này mang lại còn quan trọng hơn những thách thức ngắn hạn đặt ra với ngân sách nhà nước.

Cũng theo ông Guevarra, việc miễn học phí cho sinh viên khối trường công lập là một phần trụ cột trong chính sách phát triển xã hội của tổng thống Rodrigo Duterte.

Theo các nhà quản lý kinh tế của chính quyền Philippines, chính phủ khó có thể lo được khoảng kinh phí lên tới 100 tỉ peso (2 tỉ USD) mỗi năm nếu thực thi luật miễn học phí cho sinh viên các trường cao đẳng, đại học công lập.

 

Họ cũng cho rằng chính sách này trên thực tế không có lợi cho những người nghèo bao nhiêu vì chỉ có 12% sinh viên thuộc khối trường này là con em các gia đình có thu nhập thấp.

Tuy nhiên theo quan điểm của thượng nghị sĩ Franklin Drilon, chính sách miễn học phí này chỉ tốn khoảng 20-25 tỉ peso mỗi năm, tức là ít hơn nhiều so với ước tính của các nhà quản lý kinh tế.

Cùng với các chính sách khác, chính quyền của tổng thống Duterte cũng dự trù khoản chi tiêu khoảng 180 tỉ USD cho các dự án phát triển hạ tầng cho tới năm 2022 khi ông Duterte kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Để có được khoản ngân sách này, chính phủ cũng đang yêu cầu các nghị sĩ thông qua những dự luật mới nhằm tăng thêm nguồn thu cho nhà nước.

 

D. KIM THOA/TTO