Chủ nhật, 17/12/2017, 00h30

Phim Tết: Canh bạc “Được ăn cả, ngã về không”

Đến hn li lên, nhng nhà sn xut phim li tt bt chun b cho mt mùa phim chiếu Tết. Phim Tết ch yếu là phc v khán gi tr nên yếu t vui nhn, hài hưc vn đưc ưu tiên hàng đu.

Hoài Linh và Bạch Công Khanh trong phim “Đích tôn đc đc”. Ảnh: Mega GS cung cấp

Hài vn áp đo

Những năm gần đây, phim Tết sản xuất trong nước luôn bị phim ngoại lấn át nên doanh thu không như mong đợi. Như nhiều năm trước, phim cho ngày Tết thường đậm tính giải trí, hài hước, tình cảm tâm lý, gia đình, tình yêu để dễ đến gần với khán giả hơn.

Tính đến thời điểm này, phim Việt sản xuất chiếu Tết Nguyên Đán Mậu Tuất có những phim phải kể đến như: “Về quê ăn Tết”, “Yêu em bất chấp” (Việt hóa từ phim “Cô nàng ngổ ngáo” của Hàn Quốc), “Đích tôn độc đắc”, “789 Mười”, “Cuộc phiêu lưu của Trung Ruồi và Minh Tít”.

Phim “Về quê ăn Tết” của nhà sản xuất Ngô Thanh Vân quy tụ dàn diễn viên trẻ. Sau chiến thắng ngoạn mục tại chương trình “Gương mặt thân quen 2017”, Jun Phạm đã được Ngô Thanh Vân “chọn mặt gửi vàng” cho vai nam chính trong phim điện ảnh chiếu Tết của mình. Chọn một đề tài không mới nhưng hy vọng nhà sản xuất Ngô Thanh Vân sẽ làm nên chuyện ở mùa phim Tết năm nay như những phim vừa qua của nhà sản xuất này. Phim Tết những năm gần đây có xu hướng nghiêng về hài hước nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa Việt, con người Việt. Làm mới văn hóa truyền thống, mô típ cũ bằng những thước phim ăn khách là một áp lực lớn đối với các nhà làm phim.

Mùa phim Tết năm nay có thêm một sản phẩm của dòng phim “remake” từ kịch bản của Hàn Quốc là phim “Yêu em bất chấp”, mang sự trẻ trung, vui tươi cùng thông điệp phù hợp với nhiều bạn trẻ. Bản gốc “My Sassy Girl - Cô nàng ngổ ngáo” ra rạp tại Hàn Quốc từ năm 2001 và trở thành dự án điện ảnh đại thắng phòng vé khi phát hành ở: Nhật Bản, Trung Quốc, Philippines, Singapore, Việt Nam, Indonesia... Theo nhà sản xuất, bản gốc “Cô nàng ngổ ngáo” có nội dung đậm chất tự sự còn “Yêu em bất chấp” lại trẻ trung, vui tươi mang thông điệp phù hợp giới trẻ ngày nay. Đối mặt với “cơn khát” kịch bản, nhiều nhà làm phim đã lựa chọn phương án Việt hóa các bộ phim nước ngoài hay còn gọi là “remake” phim. Tuy nhiên, sự xâm lấn của hàng loạt dự án “remake” khiến khán giả không khỏi nghi ngại.

Đã bt “sao” phòng vé

Nhiều năm trước, một công thức chung cho phim mùa Tết là sự xuất hiện của những diễn viên hài gạo cội, những nghệ sĩ nổi tiếng được mệnh danh là “sao” phòng vé để kéo khán giả đến rạp. Năm nay, một yếu tố đáng chú ý của mùa phim Tết Mậu Tuất là dàn diễn viên mới, trẻ trung. Đa số phim Tết năm nay có dàn diễn viên chính là những người mới, trẻ: Jun Phạm, Bạch Công Khanh, Bella Mai, Hoài Lâm, Công Dương, Ngọc Thảo Khôi... Tuy nhiên, để giữ tính an toàn, nhiều nhà sản xuất vẫn mời thêm nhiều gương mặt gạo cội trong làng điện ảnh để hỗ trợ dàn diễn viên trẻ nhằm thu hút khán giả. Nghệ sĩ Hoài Linh cũng dành nhiều lời khen cho những diễn viên trẻ cùng tham gia diễn xuất trong bộ phim Tết “Đích tôn độc đắc 2018” bởi tinh thần làm việc chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ. Mùa phim Tết năm nay còn có sự góp mặt của một tác giả kịch bản lần đầu “chạm ngõ” điện ảnh là GS. Cù Trọng Xoay (Đinh Tiến Dũng) với bộ phim “Cuộc phiêu lưu của Trung Ruồi và Minh Tít” có sự tham gia của NSND Hồng Vân, Quốc Anh,... Sự xuất hiện của những gương mặt trẻ, mới lạ này hy vọng sẽ đem lại một làn gió mới cho mùa phim Tết 2018.

Không ít mùa phim chiếu Tết nhng năm gn đây, khán gi ngao ngán vì b “bi thc” bi phim hài nhm, ni dung hi ht. Mùa phim chiếu Tết 2018 tương đương các năm trưc v s lưng, nhưng đ tài thì vn vy nên không ít khán gi vn băn khoăn liu các nhà sn xut có s phá cách nào khác hay vn đi trên nhng li mòn cũ k. Trên thc tế, làm phim Tết không d, nht là giai đon phim ngoi ln át phim ni như hin nay. Nhà sn xut cũng đi mt vi nhiu áp lc khi làm phim chiếu Tết như đánh canh bc “đưc ăn c, ngã v không”. 

Không ít mùa phim chiếu Tết những năm gần đây, khán giả ngao ngán vì bị “bội thực” bởi phim hài nhảm, nội dung hời hợt. Mùa phim chiếu Tết 2018 tương đương các năm trước về số lượng, đề tài thì vẫn vậy nên không ít khán giả vẫn băn khoăn liệu các nhà sản xuất có sự phá cách nào khác hay vẫn đi trên những lối mòn cũ kỹ. Trên thực tế, làm phim Tết không dễ, nhất là giai đoạn phim ngoại lấn át phim nội như hiện nay. Nhà sản xuất cũng đối mặt với nhiều áp lực khi làm phim chiếu Tết như đánh canh bạc “được ăn cả, ngã về không”. Ngoài ra, để có những cảnh quay đẹp, mới lạ, không gây nhàm chán cho khán giả, ê kíp sản xuất phim không ngại chi tiền để có những cảnh quay lạ, đẹp ở nước ngoài. Chất lượng phim dần được cải thiện nhưng vẫn khó cạnh tranh được với phim ngoại. Sau những lần muốn đổi vị cho phim chiếu Tết, thử nghiệm thể loại khác lạ nhưng kết quả không như mong đợi, các nhà sản xuất phim Tết đều quyết định chọn đề tài quen thuộc là tình cảm, hài hước để làm phương án an toàn.

Yên Hà