Thứ năm, 20/7/2017, 19h35

Phó Chủ tịch nước dâng hương tri ân các AHLS

Đồng chí Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương trao quà cho con em gia đình chính sách. Ảnh: P.L

Ngày 20-7, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ (AHLS) đã anh dũng chiến đấu và hy sinh vì độc lập dân tộc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị - nơi ghi dấu Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ mùa hè đỏ lửa 1972. Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước đã có buổi gặp gỡ thăm hỏi, động viên và trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công tại xã Linh Thượng (huyện Gio Linh).

Đồng thời gặp gỡ với Hội Chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị nhân buổi giao lưu truyền thống kỷ niệm 45 năm Chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị diễn ra tại thành phố Đông Hà. Phó Chủ tịch nước gửi lời tri ân đến những thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, ấm no cho quê hương, đất nước. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng món quà 30 triệu đồng cho quỹ hội.

Cùng ngày, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm và trao 100 suất quà cho 100 học sinh là con em gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Mai mong muốn các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, học tập chăm ngoan để trở thành người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương.

* Tri ân đồng bào dân tộc thiểu số có công với cách mạng

Ngày 20-7, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ban Dân vận Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức “Gặp mặt cá nhân, gia đình tiêu biểu có công với cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Lâm Đồng”.

Theo đó, 100 đại biểu là cá nhân, đại diện các gia đình tiêu biểu trong tổng số hơn 1.000 gia đình người DTTS có công với cách mạng trong toàn tỉnh được mời tham dự.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã ôn lại truyền thống đoàn kết của nhân dân các DTTS kiên trung một lòng theo Đảng gắn bó với các dân tộc trong tỉnh và khu vực Tây Nguyên đánh Pháp, đuổi Mỹ, truy quét tàn quân Furô xây dựng quê hương Lâm Đồng từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng cho đến nay. Lãnh đạo tỉnh đặc biệt ghi nhận và tri ân sự đóng góp công sức, tiền của và sự hy sinh xương máu của đồng bào các DTTS đã cùng Đảng bộ và chính quyền khắc phục khó khăn đưa Lâm Đồng phát triển vượt bậc so với các tỉnh trong khu vực Tây Nguyên…

Hiện nay Lâm Đồng gần 1,3 triệu người; trong đó đồng bào các DTTS chiếm 21%, riêng người DTTS gốc bản địa chiếm 19%; toàn tỉnh có hơn 1.000 cá nhân và gia đình người đồng bào các DTTS có công với cách mạng; có 5 bà mẹ Việt Nam anh hùng là người DTTS và ông K’Đen (người Kơ Ho ở huyện Di Linh) được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Nhiều năm qua, thực hiện chính sách người có công với cách mạng ở Lâm Đồng nói chung, trong đó có gia đình, cá nhân người DTTS được quan tâm, thực hiện khá tốt. Mỗi năm, chi trả thường xuyên cho 10.035 đối tượng chính sách trong tỉnh số tiền trên 200 tỷ đồng; trích Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” của tỉnh xây dựng và sửa chữa 1.060 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách khó khăn, người DTTS. Vào ngày 27-7 hàng năm, lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng hàng ngàn suất quà cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng…

Phan Lệ - T.D.Hồng