Thứ tư, 16/11/2011, 05h11

Phó chủ tịch nước mừng ngày nhà giáo

Chiều 16/11, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến dự lễ kỷ niệm và tặng quà cho giáo viên trường THPT Đoàn Thị Điểm (Hà Nội).
Hà Nội tri ân nhà giáo
Từng nhiều năm đứng trên bục giảng, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan chia sẻ, được dự ngày hội của giáo viên, bà thấy vui như được về thăm trường cũ. Bà rất xúc động với những hình ảnh báo tường được trang trí công phu của học trò chúc mừng thầy cô giáo.
Phó chủ tịch nước mong các thầy cô giáo luôn là tấm gương cho học sinh: kiến thức giỏi, đạo đức sáng. Ảnh: Hoàng Thùy.
Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước cho biết bà rất vui khi sau 15 năm từ trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm đã có thêm Trung học Đoàn Thị Điểm được nhiều phụ huynh tin tưởng cho con vào học. Bà căn dặn, chất lượng là điểm sáng của nhà trường, và người thầy là tấm gương của học sinh nên cần phải giỏi chuyên môn, sáng đạo đức. Trường phải duy trì và phát huy việc biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo bằng các sáng kiến trong giảng dạy.
Phó chủ tịch nước cũng thẳng thắn nhận định, nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam còn thiếu, chất lượng lao động chưa đáp ứng được nhu cầu. Thế nên, mỗi trường học, mỗi thầy cô có nhiệm vụ nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài. Việc quan trọng là đổi mới phương pháp giáo dục, xây dựng nhà trường văn hóa, học sinh thanh lịch.
"Nhà trường phải kết hợp với gia đình giáo dục học sinh rằng học không phải chỉ để thi vào trường chuyên hay đi du học, mà quan trọng là học để biết, để làm người, phục vụ đất nước", Phó chủ tịch nước nói.
Phó chủ tịch nước trao quà cho em Nguyễn Thảo Nguyên. Ảnh: Hoàng Thùy.
Bà cho rằng, trường chuyên có hạn và hầu hết các em thi vào trường chuyên đều có tư tưởng học lệch. Việc giáo dục cho trò học đều các môn rất quan trọng bởi đất nước đang cần những người vừa giỏi kiến thức, vừa hiểu biết về văn hóa, xã hội. Việc học sinh du học nước ngoài rồi không quay về chính là đất nước đang bỏ kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cao cho nước khác trong khi chúng ta đang thiếu.
Nhân dịp này, bà cũng nhắc nhở học sinh cần ít "buôn dưa lê" một chút, lắng nghe lời thầy cô, đến lớp không chỉ học mà còn phải quan tâm xem các bạn xung quanh mình thế nào, hoàn cảnh ra sao. Phụ huynh cũng không nên gây sức ép nặng nề cho con bởi thực tế sau các đợt thi đại học đều có em bị tâm thần hoặc tự tử.
Ngoài quà tặng cho tập thể giáo viên nhà trường, Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan còn trao quà cho em Nguyễn Thảo Nguyên (lớp 7C2) - cô học trò ngồi xe lăn tới trường nhưng luôn đạt kết quả cao. Phó chủ tịch nước cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến giáo viên trường Đoàn Thị Điểm nói riêng và những nhà giáo nói chung nhân dịp 20/11.
Theo Hoàng Thùy
(vnexpress)