Thứ bảy, 24/9/2016, 21h16

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với ĐH Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với ĐH Đà Nẵng
Chiều 24-9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có chuyến thăm và làm việc với ĐH Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, GS TS.Trần Văn Nam, Giám đốc ĐH Đà Nẵng đã báo cáo với Phó Thủ tướng về các điều kiện CSVC, tình hình tuyển sinh, thành tựu dạy và học của các trường thành viên. Qua đó, thay mặt lãnh đạo ĐH Đà Nẵng, TS Trần Văn Nam cũng đã nêu ý kiến đề xuất Phó Thủ tướng về một số vấn đề như sắp xếp lại cơ cấu các trường ĐH, trên cơ sở thành lập 3 trường ĐH; quy hoạch làng ĐH Đà Nẵng; tự chủ đại học: cho phép ĐH Kinh tế trực thuộc ĐH Đà Nẵng có cơ chế tự chủ, tạo tiền đề cho các trường thành viên khác… nhằm xây dựng ĐH Đà Nẵng trở thành ĐH định hướng ĐH nghiên cứu, tiến tới đạt đẳng cấp khu vực và quốc tế.
Theo TS Trần Văn Nam việc thành lập 3 trường ĐH gồm ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH CNTT và Truyền thông, ĐH Việt – Anh là cần thiết. Vì hiện tại, khu vực miền Trung vẫn chưa có Trường SP Kỹ thuật nào để đáp ứng nhu cầu của SV. Bên cạnh đó ngành CNTT và Truyền thông ngày càng phát triển nhưng ĐH Đà Nẵng cũng chỉ mới có trường CĐ CNTT, trong khi đó, ngành CNTT ở các trường thành viên của ĐH Đà Nẵng cũng đã có đủ CSVC, nhân lực để đào tạo các hệ ĐH, sau ĐH. Riêng việc thành lập trường ĐH Việt – Anh, TS Dương Mộng Hà, Viện trưởng viện đào tạo Việt - Anh cho rằng, mặc dù được thành lập bởi kí kết giữa hai chính phủ nhưng như cam kết ban đầu, sự đóng góp phía đối tác không nhiều, ngoài cam kết sẽ tìm nguồn hỗ trợ. Trong khi đó với tên gọi Viện đào tạo thì ít được chú ý nên gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh vì nhiều phụ huynh và thí sinh nghĩ rằng Viện chỉ là nơi nghiên cứu nhiều hơn là đào tạo.
Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực ĐH Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao những thành tựu của ĐH Đà Nẵng trong công tác giáo dục, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Phó Thủ tướng khẳng định chủ trương của nhà nước là khuyến khích các trường ĐH tiến hành theo cơ chế tự chủ để nâng cao chất lượng giáo dục, bởi mục đích cao nhất của ĐH là của cộng đồng và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên việc tự chủ cần thực hiện có lộ trình để đảm bảo chất lượng. Phó Thủ tướng nêu quan điểm ủng hộ chủ trương về việc thành lập 3 trường ĐH mới theo cơ chế tự chủ thuộc ĐH Đà Nẵng gồm: ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông; ĐH Việt – Anh. Phó Thủ tướng cũng lưu ý ĐH Đà Nẵng tính toán, cân nhắc kỹ trong quá trình xây dựng hồ sơ đề án thành lập các trường ĐH để trình chính phủ; các trường ĐH phải đảm bảo chất lượng tuyển sinh, đào tạo cũng như làm tốt khâu kiểm định chất lượng, chú trọng đào tạo hướng đến khâu đầu ra của SV sau khi tốt nghiệp ĐH.
Vĩnh Yên