Thứ sáu, 21/8/2009, 16h08

Phòng bệnh đường hô hấp trong mùa cúm A/H1N1

Trong khi cúm A/H1N1 đang được cảnh báo với sự lây lan rất nhanh trong cộng đồng, người hay mắc các bệnh đường hô hấp cần chủ động phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe cho chính mình và góp phần ngăn ngừa phát tán nguồn bệnh ra cộng đồng.

Người đẹp Võ Hoàng Yến cũng rất cẩn trọng với cúm A/H1N1 
Ngoài việc thực hiện các biện pháp phòng tránh lây lan H1N1 theo khuyến cáo của các cơ quan y tế: đeo khẩu trang; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng diệt khuẩn, ... người hay mắc các bệnh đường hô hấp cần thường xuyên vệ sinh mũi đúng cách bằng các chế phẩm đã được các nhà chuyên môn khuyến cáo.
Mũi được coi là “ cửa ngõ” của hệ hô hấp, là nơi thường xuyên phải lọc, ngăn ngừa vi khuẩn, các tác nhân độc hại có trong không khí và mỗi ngày có khoảng 9000 lít không khí qua Mũi nên nguy cơ bị viêm nhiễm ở mũi rất cao, nhất là với những người thường xuyên mắc các bệnh đường hô hấp.
Khởi đầu từ mũi, vi khuẩn có thể dễ dàng lan truyền xuống họng qua dich mũi hoặc ít gặp hơn là trường hợp nhiễm chéo lên tai. Nếu được chuẩn đoán và điều trị tích cực kịp thời bệnh có thể sớm khỏi nhưng nguy cơ tái phát rất cao do quá trình hít thở tại mũi liên tục không thể ngừng nghỉ.
Đối với các vi rút cúm, chúng thường tồn tại trong dịch mũi, họng trước khi phát bệnh từ 48-72 giờ và tồn tại trong 7 ngày. Đó chính là nguyên do chúng lan truyền nhanh chóng trong công đồng như hiện nay, thời gian ủ bệnh tương đối dài nên người nhiễm cúm có thể phát tán bệnh mà không hề hay biết .
Dung dịch vệ sinh mũi Vesim với công thức nước biển do công ty Dược Khoa của Trường đại học Dược Hà Nội sản xuất với công thức nước biển, vô trùng, độ PH phù hợp  với cơ chế sinh lý hốc mũi, chứa các nguyên tố vi khoáng, hương thơm dịu mát từ thiên nhiên được các chuyên gia y tế khuyên dùng.
Vệ sinh mũi Vesim® dạng phun sương cho người lớn/ nhỏ giọt cho trẻ từ 3 tháng tuổi giúp vệ sinh mũi hàng ngày, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi, tạo cảm giác sảng khoái, thoải mái hít thở và hỗ trợ tự nhiên đối với hệ thống hô hấp.
Hồng Điệp (TPO)