Chủ nhật, 3/9/2017, 22h46

Phòng GD-ĐT Q.5: 6/30 Trường MN đạt chuẩn Quốc gia

Ngày 1-9, phòng GD-ĐT Q.5 đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018. Theo báo cáo, năm học 2016-2017 toàn quận có 30 trường MN, trong đó có 6 trường đạt chuẩn quốc gia với 10.000 cháu nhà trẻ và mẫu giáo. Ở bậc TH có 14 trường dạy tăng cường tiếng Anh, 4 trường dạy tăng cường tiếng Hoa, 1 trường dạy tăng cường tiếng Pháp, 5 trường dạy tiếng Anh tích hợp, 5 trường thực hiện tiếp mô hình trường học mới VNEN. Bậc THCS có 4 trường dạy tăng cường tiếng Anh, 2 trường dạy tăng cường tiếng Trung, 2 trường dạy tăng cường tiếng Pháp và tăng cường tin học, 2 trường dạy tiếng Anh tích hợp và Trường Sư phạm thực hành dạy tiếng Đức.

Theo ông Lê Thanh Hải, Trưởng phòng GD-ĐT Q.5, bên cạnh những kết quả đạt được, quận còn gặp khó khăn về quỹ đất và mặt bằng nên chưa xây dựng được trường chuẩn quốc gia bậc TH và THCS. Thêm nữa, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn… còn thiếu và chưa đạt chuẩn.

Trong năm học 2016-2017, quận có 1 đơn vị vinh dự nhận Cờ thi đua của Chính phủ (Trường TH Minh Đạo); 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng ba (bà La Thị Hồng Cúc, Hiệu trưởng trường MN Vàng Anh); 3 cá nhân và tập thể nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 tập thể nhận Cờ thi đua của UBND TP; 42 đơn vị nhận Bằng khen của UBND TP.

Ngọc Quang