Thứ tư, 31/8/2016, 14h58

Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận: Một trong những lá cờ đầu của ngành GD-ĐT TP

Ông Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) đã khẳng định như vậy tại Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 do Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận tổ chức vừa qua.

Bà Bùi Thị Diễm Thu -  Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM và ông Trịnh Xuân Thiều - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Q.Phú Nhuận trao bằng công nhận Trường Mầm non Sơn Ca 1 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Theo đó, ông Nam cũng mong muốn Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận ngày càng nỗ lực hơn nữa, nhằm tiếp tục góp phần phát triển ngành giáo dục địa phương và TP trong thời gian sắp tới.

Dấu ấn và những điểm son

Được đánh giá là một trong những đơn vị đầu ngành của ngành GD-ĐT TP.HCM, đồng thời được sự chỉ đạo trực tiếp và sâu sát của Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Q.Phú Nhuận và Sở GD-ĐT TP.HCM, cùng sự góp sức của toàn xã hội, trong những năm qua ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận đã luôn nỗ lực từng bước khắc phục khó khăn, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đưa ngành giáo dục quận nhà phát triển đi lên.

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Trước nỗ lực xuyên suốt của ngành giáo dục, đồng thời xác định vấn đề quy hoạch mạng lưới trường lớp là vấn đề quan trọng trong phát triển bền vững của quận trong tương lai, do đó vào thời điểm năm 2007, ngành giáo dục địa phương đã được chính quyền đề xuất và trở thành một trong 2 quận đầu tiên trên địa bàn TP được phê duyệt đề án quy hoạch phát triển mạng lưới trường lớp đến năm 2020, theo Quyết định số 02/2003/QĐ-UB, ngày 3-1-2003. Mục tiêu của đề án hướng đến năm 2020 là 100% số học sinh (HS) được học 2 buổi/ngày, mỗi bậc học có ít nhất 25% số trường đạt chuẩn quốc gia; định mức HS đạt 25 HS/lớp (đối với bậc mầm non), 35 HS/lớp (tiểu học), 45 HS/lớp (THCS), 45 HS/lớp (THPT)…

Ông Nguyễn Đông Tùng - UVBTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận phát biểu tại hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016  và triển khai phương hướng năm học 2016 - 2017

Thạc sĩ Võ Cao Long (Quận ủy viên, Trưởng phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận) cho biết được sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của các cấp lãnh đạo, ngành GD-ĐT quận đã từng bước thực hiện theo lộ trình xây dựng trường lớp hàng năm và hiện đã “phủ sóng” toàn bộ 15 phường trên địa bàn quận. Tính đến thời điểm cuối năm học 2015-2016, toàn quận đã có 13 trường chuẩn quốc gia. Sắp tới, sẽ khánh thành 2 trường mầm non 8 và 14 với kinh phí xây dựng trên 66 tỉ đồng và khởi công xây dựng Trường THCS Trần Huy Liệu thành trường tiên tiến, hiện đại.

Song song với công tác thực hiện đề án quy hoạch mạng lưới trường lớp, ngành GD-ĐT quận luôn nêu cao tinh thần của Nghị quyết 29 Hội nghị lần thứ VIII - BCH TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Qua đó toàn ngành đã chú trọng đổi mới phương pháp dạy học theo phương châm lấy HS làm trung tâm, đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của HS, chú trọng đào tạo và bồi dưỡng HS giỏi, khuyến khích HS nghiên cứu khoa học thông qua việc vận dụng lý thuyết vào thực tế, chú trọng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”. Đồng thời, tăng cường đầu tư thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại như bảng tương tác, phòng học tiếng, phòng ngoại ngữ, tin học… Đặc biệt, nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy - UBND quận, ngành GD-ĐT đã được đầu tư lớn, cụ thể 100% các trường phổ thông nhận trang thiết bị CNTT trị giá 2,3 tỉ phục vụ ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học, trong hè đã sửa chữa 17 công trình trị giá 8,1 tỷ và trang bị bàn ghế mới phục vụ cho năm học mới 2016-2017 với tổng kinh phí 12 tỷ đồng.

Tập thể CB-NV Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận

Theo nhận xét của lãnh đạo Sở GD-ĐT TP và chính quyền địa phương, ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận đã làm rất tốt việc mà nhiều địa phương chưa làm được là công tác xã hội hóa giáo dục, bằng sự kết nối chặt chẽ giữa ngành giáo dục với chính quyền, nhà trường, cộng đồng xã tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng chung tay chăm lo cho công tác giáo dục quận nhà. Một trong những yếu tố đặc biệt quan trọng nữa góp phần vào sự phát triển là đội ngũ nhân lực hùng hậu, với 100% cán bộ quản lý và 100% giáo viên đã chuẩn hóa và nâng chuẩn. Đặc biệt trong toàn ngành hiện có 48 thạc sĩ (gồm 22 cán bộ quản lý và 26 giáo viên). Nhờ đó CLB Sau ĐH được thành lập với mục đích tổ chức hội thảo khoa học hàng năm, nhằm định hướng cho kế hoạch từng năm học. Bên cạnh đó, CLB Tin học cũng được thành lập, góp phần nâng cao khả năng ứng dụng CNTT trong quản lý và thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học. Đây thực sự là những đặc điểm riêng và nổi bật mà chỉ ở Q.Phú Nhuận mới có được. 

Hội thảo khoa học ngành giáo dục - đào tạo Q.Phú Nhuận

“Gieo cây tốt ắt có ngày thu quả ngọt”, với sự lãnh đạo ưu việt của đội ngũ cán bộ quản lý, cùng với nỗ lực không ngừng nghỉ của thầy và trò, nên trong nhiều năm qua ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận đã vinh dự được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng 3; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều giáo viên được vinh danh nhà giáo ưu tú, đạt các giải thưởng Võ Trường Toản, giải giáo viên giỏi cấp TP… Hàng loạt giải thưởng của HS cũng tô đậm thêm vinh dự cho ngành. Tiêu biểu như 1 giải nhất toàn quốc Olympic Tài năng tiếng Anh, 1 giải bạc toàn quốc Hội thi Olympic toán trên internet, kỳ thi HS giỏi cấp TP đạt 3 giải nhất, 10 giải nhì và 32 giải ba giải toán bằng máy tính Casio; 4 giải thưởng cấp khu vực Hội thi TOEFL Junior; 1 giải nhất cấp TP Hội thi Vô địch tin học văn phòng - MOS; cùng nhiều giải thưởng về Văn hay chữ tốt, Khéo tay kỹ thuật, Olympic tiếng Anh qua internet… 

Mỗi đơn vị là một niềm tự hào

Có thể nói với những thành tựu mà ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận đã đạt được là sự chung tay từ nhiều nguồn lực. Sự góp sức đó không chỉ dừng lại ở việc đảm bảo và nâng cao chất lượng giảng dạy, mà còn chú trọng tổ chức các hoạt động chuyên môn và phong trào hữu ích cho từng đơn vị và từng cá nhân. Cụ thể như Trường Mầm non Sơn Ca 1, Sơn Ca 7 và Sơn Ca 10 nổi bật với “Hoạt động vui chơi nhà trẻ”; Mầm non Sơn Ca 4, Sơn Ca 12 và Sơn Ca 15 sôi động với chuyên đề “Đổi mới tổ chức hoạt động làm quen chữ viết”; Mầm non Sơn Ca 5 thích thú với “Hoạt động ngoài trời”; Mầm non Sơn Ca 9 tổ chức Ngày hội triển lãm đồ dùng dạy học cấp quận tạo điều kiện cho các trường học tập và tại hội thi này Trường Niềm tin đạt giải khuyến khích. Trong khi đó, Trường Mầm non Sơn Ca 11 phấn khởi đón đoàn giáo sinh của Trường ĐH Bắc Đan Mạch về thực tập, Trường Mầm non Sơn Ca 17 đón đoàn Tổ chức Giáo dục mầm non Tudika, Malaysia đến giao lưu. Cũng trong năm học vừa qua, các trường mầm non Sơn Ca 4, Sơn Ca 10, Sơn Ca 11; Mẫu giáo Hương Sen, Sơn Ca 5 rất phấn khởi vì được công nhận đạt chất lượng giáo dục.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận trao Bằng khen của UBND thành phố cho 18 đơn vị tại hội nghị tổng kết năm học 2015 - 2016 và triển khai phương hướng năm học 2016 - 2017

So với mầm non, bậc tiểu học và THCS cũng có những hoạt động sôi nổi và hữu ích không kém khi tham gia các cuộc thi thú vị. Ở Hội thi giải thưởng Lê Quý Đôn, HS các trường tiểu học Đặng Văn Ngữ, Cổ Loa, Vạn Tường rất vui mừng khi đạt giải Trạng Nguyên, trong khi HS Trường Hồ Văn Huê đạt giải đồng đội. Trong hội thi “Sức sống mới từ phế thải” (lần thứ 9), Trường Tiểu học Phạm Ngọc Thạch và THCS Châu Văn Liêm đã xuất sắc giành giải nhất, 3 giải nhì thuộc về các trường tiểu học Đông Ba, Tiểu học Phạm Ngọc Thạch, THCS Đào Duy Anh; 2 giải ba thuộc về Trường Tiểu học Cao Bá Quát và Cổ Loa; giải khuyến khích thuộc về Trường Tiểu học Lê Đình Chinh và Cổ Loa. Tại Hội thi Nghi thức Đội và múa hát tập thể, Liên đội của Trường THCS Độc Lập đã xuất sắc giành giải nhất toàn đoàn.

Sánh vai với những hoạt động ở các đơn vị khác, Trường Tiểu học Sông Lô đã thành công trong việc sử dụng phần mềm trong việc ghi chép sổ sách và sổ liên lạc điện tử; Trường Tiểu học Trung Nhất tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp hữu ích; Trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính, Hồ Văn Huê tiếp tục dẫn đầu trong việc thực hiện đề án nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh PT và chương trình tích hợp với đa dạng các chuyên đề giáo dục để phát huy các kỹ năng giao tiếp, duy trì đưa âm nhạc dân tộc, lịch sử địa phương vào các hoạt động văn nghệ, giao lưu. Ở các trường THCS Cầu Kiệu, Ngô Tất Tố và Sông Đà, các hoạt động văn thể mỹ, ngoại khóa cũng được chú trọng nhằm đem đến cho HS môi trường học tập, giải trí hợp lý và vui tươi.

Các giáo viên đạt giải giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2015-2016

Theo nhận định của thầy Võ Cao Long, bên cạnh hệ thống trường công lập, các trường ngoài công lập đã dần đi vào hoạt động nề nếp, xóa dần khoảng cách về chất lượng vốn đã tồn tại trước đây và đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển ngành giáo dục địa phương. Trong đó, các cơ sở giáo dục mầm non luôn phát triển ổn định và phát triển nhanh về số lượng. Tính đến tháng 8-2016, đã có 25 trường mầm non ngoài công lập, 14 lớp và 3 nhóm trẻ gia đình, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân địa phương. Nổi bật có Mẫu giáo Sơn Ca 5 - đơn vị ngoài công lập - vừa đạt chuẩn quốc gia vừa đạt kiểm định chất lượng, Mầm non Vườn Thần Tiên, Mặt Trời Hồng, Hạnh Phúc, Hoạ Mi 1, Hoa Sứ cùng với Tiểu học-THCS-THPT Hồng Hà, Việt Úc, Đức Trí, Việt Anh, Quốc Tế, Quang Trung - Nguyễn Huệ, Việt Mỹ… tổ chức đa dạng các hoạt động ngoài giờ lên lớp giáo dục HS.

Thầy Võ Cao Long khẳng định: 100% các trường ngoài công lập đều đảm bảo đúng theo chỉ đạo của lãnh đạo ngành là dạy 2 buổi/ngày, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống, tham gia các hoạt động xã hội, bồi dưỡng năng khiếu, dạy học các môn tự chọn… một cách linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn giúp HS vui học và năng động hơn.

Luôn xứng đáng với niềm tin yêu

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học mới, ông Lê Hoài Nam (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM) đã nhiệt liệt chúc mừng những thành quả mà ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận đã đạt được trong năm học vừa qua và khẳng định: “Ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận là một trong những đơn vị luôn dẫn đầu của ngành GD-ĐT TP.HCM. Để đạt được những kết quả trong những năm học vừa qua, ngành GD-ĐT quận được sự quan tâm của lãnh đạo Quận ủy-HĐND-UBND quận, và đặc biệt là sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành”.

Theo đó, ông Nam đánh giá cao những điểm nổi bật mà ngành GD-ĐT quận đã thực hiện tốt, được lãnh đạo Sở GD-ĐT đánh giá rất cao, như thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt, sáng tạo, lấy HS làm trung tâm; chú trọng nâng cao trình độ đội ngũ về nghiệp vụ, chuyên môn, về trình độ lý luận chính trị qua các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và đặc biệt là các hội thảo khoa học của CLB Sau ĐH; tăng cường sửa chữa trường lớp ngày hè, xây dựng trường mầm non mới và trường THCS tiên tiến; đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, các kỹ năng mềm, giáo dục thể chất cho HS; triển khai đề án về nâng cao sử dụng năng lực ngoại ngữ, tin học cho HS ở các cấp học.

Hài lòng với những kết quả mà ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận đã đạt được, ông Nam khuyến khích ngành tiếp tục phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ và thực hiện các phương pháp dạy học tiên tiến, hiện đại, nhằm đáp ứng cho toàn ngành; tiếp tục thực hiện xã hội hóa một cách thật khéo léo để huy động mọi nguồn lực (bao gồm cả doanh nghiệp, tư nhân) nhằm tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Ngoài ra, ông Nam cũng bày tỏ mong muốn ngành GD-ĐT quận sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền nhằm tiếp tục đi lên và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa.

Em Chung Khả Hân - HS lớp 5 Trường TH Đặng Văn Ngữ đạt giải nhất Tài năng tiếng Anh toàn quốc
Xứng danh là một trong những đơn vị đầu ngành của ngành GD-ĐT TP.HCM, Phòng GD-ĐT Q.Phú Nhuận trong thời gian qua đã vinh dự được trao tặng những danh hiệu cao quý: Bằng khen của UBND TP.HCM về “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016”; Huân chương Lao động hạng ba (2014), Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2011); Cờ thi đua “Đơn vị thi đua xuất sắc” của UBND TP (năm học 2011-2012); Cờ thi đua “Đơn vị tiên tiến xuất sắc” của Bộ GD-ĐT (năm học 2008-2009)…

Ông Nguyễn Đông Tùng (Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND Q.Phú Nhuận) cũng khen ngợi ngành giáo dục địa phương trong năm học vừa qua đã có những bước tiến quan trọng. Đặc biệt, hệ thống các trường ngoài công lập trong năm học vừa qua có sự phát triển khá tốt, đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của nhân dân, góp phần không để xảy ra tình trạng quá tải trường lớp trên địa bàn.

Bày tỏ sự hài lòng về những đóng góp của ngành giáo dục cho sự phát triển chung của quận nhà, ông Tùng khẳng định Ban Thường vụ Quận ủy-UBND quận luôn quan tâm và đồng hành với ngành giáo dục, bằng những hành động cụ thể như bố trí ngân sách hàng năm cho giáo dục là 35%, đầu tư trên 12 tỷ đồng trang bị bàn ghế mới cho HS nhằm giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn trong năm học mới này. Trong phương hướng sắp tới, ông Tùng khích lệ ngành GD-ĐT quận tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy và ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý giáo dục; nhân rộng mô hình trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn chất lượng giáo dục; giảm tải kiến thức hàn lâm trong giảng dạy và tăng cường dạy kỹ năng sống cho HS. Đặc biệt, ngành GD-ĐT cần tăng cường phối hợp với chính quyền các cấp, để đảm bảo thực hiện các chính sách cho HS có hoàn cảnh khó khăn, không để cho em phải bỏ học, đồng thời quan tâm hơn đến vấn đề thu nhập của thầy cô giáo.

Trong không khí phấn khởi đón năm học mới 2016-2017, được sự quan tâm của lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM, của lãnh đạo Quận ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ Q.Phú Nhuận và ban ngành địa phương là nguồn động viên rất lớn cho thầy trò của ngành GD-ĐT quận bước vào năm học mới.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, thầy Võ Cao Long cho biết, ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận bước vào năm học mới 2016-2017 với trên 1.500 cán bộ quản lý, viên chức và đón nhận trên 26.000 HS các cấp mầm non, tiểu học và THCS (công lập và ngoài công lập)… với quyết tâm cùng toàn ngành hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong năm học mới để ngành GD-ĐT Q.Phú Nhuận luôn ổn định, đi lên và phát triển bền vững…

Bích Vân