Thứ hai, 5/6/2017, 15h28

Phòng GD-ĐT Quận 9: Học tập làm theo gương Bác

Những năm qua, Phòng GD-ĐT Q.9 (TP.HCM) đã không ngừng nỗ lực vượt khó, đoàn kết, sáng tạo trong mọi hoạt động. Nhờ đó, đơn vị đã đạt được những kết quả đáng khích lệ...

Bà Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND TP) trao tặng Bằng khen của Thành ủy TP.HCM cho Chi bộ Phòng GD-ĐT Q.9 đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016-2017

Thầy cô làm gương về đạo đức

Cô Nguyễn Thị Thu Hiền (Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng GD-ĐT Q.9) chia sẻ: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vị trí, vai trò của các thầy cô giáo đối với xã hội. Người từng nhấn mạnh: “Nếu không có nhà giáo thì không có giáo dục. Không có giáo dục, không có cán bộ thì không nói gì đến kinh tế, văn hóa”. Điều đó vừa khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của nghề “dạy chữ, dạy người”, vừa nói lên trọng trách mà xã hội đặt trọn lên vai nhà giáo”.

Nói về đạo đức nhà giáo, Bác nêu lên những phẩm chất rất cơ bản, đó là: hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân; thương yêu học trò và yêu nghề; yêu lao động và quý trọng người lao động chân tay; có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Đạo đức nhà giáo hay đạo đức nghề dạy học theo tư tưởng của Bác, có thể được hiểu là những quy tắc, chuẩn mực quy định thái độ, hành vi ứng xử của nhà giáo trong đời sống và đạo đức nhà giáo có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục - đào tạo. Người căn dặn: “Thầy cũng như trò, cán bộ cũng như nhân viên phải thật thà yêu nghề của mình”. “Từ những lời dạy của Người, Phòng GD-ĐT Q.9 đã tập trung chỉ đạo các trường học coi việc học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các phong trào thi đua của ngành”.

Cô Hiền phấn khởi cho biết thêm, là quận vùng ven của TP, địa bàn rộng và dân số tăng cơ học năm sau luôn cao hơn năm trước. Tuy nhiên, ngành GD-ĐT quận rất phấn khởi vì có sự quan tâm của lãnh đạo TP, đặc biệt là Quận ủy, UBND quận đã giúp ngành vượt qua những khó khăn, gặt hái được nhiều thành tích trong công tác “trồng người”. Chất lượng giáo dục ở các bậc học đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; hiệu suất đào tạo tăng, tỷ học sinh bỏ học giảm. Tỷ lệ học sinh giỏi cấp TP được giữ vững (năm sau luôn cao hơn năm trước), 100% học sinh được học 2 buổi/ngày; tỷ lệ huy động học sinh đầu cấp ra lớp đạt 100%. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn ngành có 16 trường đạt chuẩn quốc gia, 19 trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục. Công đoàn ngành đã triển khai đến các đơn vị tổ chức Hội thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong toàn ngành với 49/49 đơn vị tổ chức cấp cơ sở, có 40 bài dự thi cấp quận và 2 bài dự thi cấp TP và đạt 1 giải nhất, 1 giải ba. Ngành đã đạt được nhiều phần thưởng cao quý do TP và Sở GD-ĐT trao tặng.

Những việc làm cụ thể

Phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chi bộ Phòng GD-ĐT Q.9 qua việc đẩy mạnh học tập theo Bác trong giai đoạn 2016-2017 đã thực hiện được nhiều nhiệm vụ. Cụ thể, chi bộ đã chỉ đạo ngành tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và qua các phong trào như: “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; ‘Thực hiện tốt quy định về đạo đức nhà giáo”; “Đổi mới tiết sinh hoạt chào cờ đầu tuần gắn với các mẩu chuyện kể về Bác Hồ”; “Đổi mới phương pháp giảng dạy và công tác quản lý giáo dục” theo tinh thần của Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT.

Công tác giáo dục truyền thống đạo đức cũng được chú trọng quan tâm thông qua các hoạt động hành trình về nguồn, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các di tích lịch sử trên địa bàn quận, đổi mới hình thức giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động vui tươi, bổ ích và thu hút cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong toàn ngành tham gia như: Hội thi Rung chuông vàng, hội thi thuyết minh về các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Q.9 cho học sinh và thi tìm hiểu 20 năm ngày thành lập quận cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên…

Chi bộ Phòng GD-ĐT Q.9 trong một buổi sinh hoạt

Chi bộ Phòng GD-ĐT Q.9 đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2012-2016) và hằng năm đều được khen thưởng về việc thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW; 100% đảng viên của chi bộ được xếp loại Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, viên chức của đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong ngành đã được học tập, quán triệt các nội dung Chỉ thị 05-CT/TW. Qua đó năm 2016, có 31 cán bộ, giáo viên được bình chọn là những cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức tuyên dương “Gương sáng đảng viên”, “Người tốt việc tốt” trong toàn ngành nhằm tạo sức lan tỏa đến từng cá nhân, đơn vị qua đó tiếp tục nhân rộng những mô hình hay, những cá nhân tích cực để cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh học tập, làm theo. Năm 2016, với những kết quả đạt được ngành GD-ĐT quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, được khen thưởng Tập thể lao động xuất sắc.

Ngày 19-5 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/ 19-5-2017), Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Lễ biểu dương 162 tập thể và 240 cá nhân đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016-2017. Trong gần 400 cá nhân và tập thể đã có nhiều thành tích xuất sắc, đi đầu trong sáng tạo, đổi mới, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của TP có tập thể Chi bộ Phòng GD-ĐT Q.9.

Vinh dự và tự hào khi được nhận Bằng khen của Thành ủy, thay mặt chi bộ, cô Nguyễn Thị Thu Hiền khẳng định: “Thời gian tới, tập thể Phòng GD-ĐT Q.9 quyết tâm tập trung hơn nữa trong việc nâng cao chất lượng dạy và học. Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, thật sự xứng đáng với trách nhiệm trong sự nghiệp “trồng người”. Đồng thời, không ngừng học tập, rèn luyện và làm theo Bác từ những việc đơn giản nhất, để tư tưởng - đạo đức - phong cách Hồ Chí Minh ngày càng được thấm sâu trong nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên và học sinh”.

An Khánh