Thứ sáu, 28/8/2009, 10h08

Phòng GD&ĐT huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Trường Mầm non Phước Thạnh - Nơi bé phát triển tốt nhất lứa tuổi mầm non

Về huyện Đất Đỏ - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, hỏi thăm Trường MN Phước Thạnh, người dân trên địa bàn đều bộc lộ sự tin tưởng đối với một địa chỉ uy tín trong việc chăm sóc chu đáo cho các em lứa tuổi mầm non; còn lãnh đạo huyện Đất Đỏ thì rất tự hào giới thiệu rằng, đây chính là một trong những thành quả của huyện nhà trong công cuộc đầu tư mạnh cho giáo dục mầm non…

Chúng tôi đến thăm Trường MN Phước Thạnh vào những ngày đầu tiên sau tựu trường năm học 2009-2010. Trước mắt chúng tôi, một dãy phòng học bề thế nhìn ra sân chơi, các lớp học rộng rãi, thoáng mát, bếp ăn một chiều, phòng vệ sinh, y tế đúng chuẩn... Dù vẫn còn không ít công việc cần phải chuẩn bị cho một năm học mới, thế nhưng niềm vui đã hiện rõ trên gương mặt cô trò nơi đây. Các cô vui vì Trường MN Phước Thạnh bằng những nỗ lực suốt năm học vừa qua đã mang lại nhiều thành quả trong công tác nuôi dạy trẻ; và năm học mới này, Nhà trường lại tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ của các ban ngành, cha mẹ HS… khi số lượng trẻ được gửi đến trường ngày một đông hơn. Cô Ngô Hồng Thêm - Hiệu trưởng Nhà trường, chia sẻ: “Tập thể MN Phước Thạnh sẽ cố gắng hơn nữa trong công tác nuôi dạy trẻ, phấn đấu cho những thành quả lớn lao hơn vì sự nghiệp giáo dục MN mà các cấp, ban ngành địa phương và quý cha mẹ HS đã tin tưởng, giao phó”.

Thật vậy, năm học 2008-2009 vừa qua, MN Phước Thạnh đã gặt hái được khá nhiều kết quả đáng tự hào trong công tác nuôi dạy trẻ cũng phát triển đội ngũ. Theo thống kê, tất cả đội ngũ giáo viên của trường (34 người) đều đã tốt nghiệp hoặc đang theo học đại học, cao đẳng; nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy các chương trình giáo dục mầm non, có năng lực chuyên môn cao, phương pháp giảng dạy linh hoạt, kỹ năng truyền đạt vững chắc để đáp ứng tốt yêu cầu học tập của trẻ, chú ý phát triển và khuyến khích trẻ phát huy những năng khiếu đặc biệt và kịp thời hỗ trợ khi trẻ gặp khó khăn. Mỗi lớp học đều có từ hai giáo viên trở lên chăm sóc và dạy các bé cả ngày. Tất cả các nhân viên của Nhà trường (y tế, bảo vệ, vệ sinh...) luôn luôn có mặt trong suốt thời gian học để chăm sóc và bảo vệ an toàn cho các bé.

Bên cạnh đó, chế độ dinh dưỡng dành cho trẻ đều do đội ngũ đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm bảo đảm tốt chế độ dinh dưỡng và bảo vệ an toàn thực phẩm. Thực đơn cho bé được thay đổi liên tục để giúp các bé ăn ngon miệng hơn. Ngoài ra, Trường còn cung cấp môi trường chăm sóc tiện nghi, an toàn, thân thiện để các bé cảm thấy mình luôn được quan tâm và thương yêu như ở nhà. Đồng thời trong quá trình giảng dạy, Nhà trường còn có phương pháp kiểm tra, phát hiện năng khiếu và hướng trẻ học những môn ngoại khóa để phát triển năng khiếu (tiếng Anh, vẽ, múa hát...) theo đúng khả năng và nhu cầu của bé. Đặc biệt, MN Phước Thạnh thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền để phổ biến cho phụ huynh những kiến thức về nuôi con bằng sữa mẹ, vệ sinh chống bệnh tay chân miệng… để gia đình và nhà trường trở thành cầu nối tốt nhất trong việc chăm sóc sức khỏe cho các bé.

Đ.THÀNH