Thứ hai, 13/7/2009, 10h07

Phòng GD&ĐT Quận 12, TP.HCM - Trường THCS Nguyễn An Ninh: Một năm học nề nếp, kỷ cương và đạt chất lượng

Nhờ lòng quyết tâm cao và bước đi đúng hướng nên giờ đây Trường THCS Nguyễn An Ninh (P. Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) đã bước đầu khẳng định được vị trí của mình trong hệ thống các trường THCS trên toàn thành phố với số lượng học sinh khá giỏi mỗi năm đều tăng. Đặc biệt, năm học 2008 - 2009 vừa qua, số học sinh khá và giỏi toàn trường là 1.126 em, đạt tỷ lệ 62,52%; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS là 346/346 học sinh đạt tỷ 100%...

Để có những thành tích trên ngoài nội lực của Nhà trường là phải kể đến sự quan tâm sâu sắc của đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; đặc biệt là sự hỗ trợ, quan tâm tích cực của các bậc phụ huynh. Đây là một trong những động lực cơ bản thúc đẩy nhà trường, thầy cô giáo và học sinh quyết tâm thi đua dạy tốt - học tốt.

Tập thể CB-GV nhận bằng khen nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Xác định hướng đi đúng đắn ngay từ đầu năm học

Ngay trong những ngày đầu bước vào năm học mới 2008 - 2009, cùng với việc đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trường THCS Nguyễn An Ninh (Q.12, TP.HCM) tiếp tục triển khai quyết liệt cuộc vận động hai không với 4 nội dung và phong trào “Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực - ứng dụng CNTT vào giảng dạy”… Dựa vào những nội dung này mà thầy và trò Trường THCS Nguyễn An Ninh ra sức phấn đấu vượt qua mọi khó khăn để thi đua dạy tốt, học tốt với nhiều biện pháp cụ thể và hữu hiệu. Nhờ thế mà Nhà trường đã đạt được những kết quả khá tốt đẹp.
Hành trình với năm học là 45 lớp, 1.801 học sinh, 80 cán bộ, giáo viên công nhân viên trong đó có 53 thầy cô giáo đạt trình độ trên chuẩn (đạt 66,3%). Kết thúc cuộc hành trình dài theo 9 tháng có 1.126 em HS đạt khá giỏi, chiếm tỷ lệ 62,52%. Trong đó, nổi bật là có 28 em đoạt giải cấp quận, 12 em đoạt giải cấp TP. Trong phong trào thể dục thể thao rèn luyện thân thể, toàn trường đạt gần 100 huy chương cấp quận, 7 huy chương cấp TP và được công nhận là đơn vị TDTT tiên tiến cấp TP nhiều năm liền…

Để đạt được những thành tích trên trước tiên là phải nói đến đội ngũ thầy cô giáo. Cô Nguyễn Thị Kim Chi - Hiệu trưởng Nhà trường, đã nhiều lần đã tâm sự rằng: “Muốn tạo nên một chất lượng giáo dục bền vững không có con đường nào khác là phải chăm lo nâng cao chất lượng đội ngũ thầy cô giáo”. Điều cô trăn trở cũng chính là điều mà Đảng và nhà nước ta đã khẳng định “Nhà giáo là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục và được xã hội tôn vinh”. Nhờ xác định đúng hướng được như thế nên BGH đã cùng với BCH Công đoàn đã động viên thầy cô giáo ngoài việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức người thầy thì mỗi thầy cô giáo phải còn là một “Tấm gương sáng về tự học tự rèn”. Đáp lại lời vận động này các thầy cô giáo ở đây đã tích cực tự giác tự học, tự bồi dưỡng với nhiều hình thức học tập: Tại chức, từ xa, bồi dưỡng tại chỗ… Đến nay, 66,3% CB-GV của trường có trình độ trên chuẩn, 98% CB-GV có bằng A tin học.

Tập thể CB-GV và HS toàn trường cùng phấn đấu vì mục tiêu chung

Cuộc sống của thầy cô giáo ở đây chưa đầy đủ, sung túc nhưng vì mục tiêu của bài giảng, mục tiêu của giáo dục mà nhiều năm nay ngoài việc tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn và nghiệp vụ các thầy cô giáo còn tự sắm sửa, tự làm thêm nhiều đồ dùng dạy học để phục vụ cho các tiết dạy của mình. Bước vào năm học 2008 - 2009 để thực hiện chủ đề của năm học là: “Ứng dụng CNTT trong giảng dạy” do Bộ GD&ĐT đề ra, tập thể CB-GV Nhà trường đã phấn đấu đạt 98% có chứng chỉ A Tin học và ứng dụng CNTT trong giảng dạy. Nhờ đó, một số môn học như Toán, Lý, Hóa, Anh văn, Công nghệ… đã được ứng dụng tin học vào giảng dạy…

Không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, trong nhiều năm qua Trường THCS Nguyễn An Ninh còn tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội như: ủng hộ đồng bào vùng bão lụt, thiên tai, trẻ em nhiễm chất độc da cam, giúp đỡ HS nghèo ở Thanh Hóa… Trong những năm tiếp theo thầy, trò Trường THCS Nguyễn An Ninh sẽ tiếp tục chung tay xây dựng cho ngôi trường ngày càng vững mạnh, để trường mãi mãi là địa chỉ tin cậy của đông đảo học sinh.

NHƯ TRÍ