Thứ năm, 1/12/2016, 23h25

Phớt lờ quy định mặc áo phao khi qua sông

Lượng hành khách đi phà Bình Khánh luôn đông nhưng không một ai mặc áo phao 

Hiện nay, mỗi ngày có không ít lượt người, phương tiện đi phà Bình Khánh cũng như đi tàu từ thị trấn Cần Thạnh ra xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) nhưng người ngồi trên phà và đò không mặc áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh. Mặt khác chủ phương tiện cũng không hề phát các vật dụng này cho hành khách bất chấp an toàn tính mạng con người. Qua quan sát, chúng tôi thấy các áo phao cứu sinh trên phà được xếp gọn trên sát nóc, còn lượng áo phao trên tàu chỉ lèo tèo vài chiếc được để ở một góc tàu. Trong khi đó, thời gian đi các phương tiện này không ngắn, qua phà Bình Khánh hết khoảng 15 phút, đi tàu từ thị trấn Cần Thạnh ra xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ) khoảng 45 phút, nước luôn chảy xiết và nhiều sóng to. Theo quy định tại Nghị định 132 của Chính phủ về việc xử phạt đối với các trường hợp không sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông, kể từ ngày 1-7-2016, hành khách khi đi tàu, đò ngang sông nếu không mặc áo phao hoặc không mang dụng cụ nổi cứu sinh sẽ bị phạt tiền từ 100 đến 200 ngàn đồng. Trường hợp chủ tàu, đò chở người không mặc áo phao sẽ bị phạt từ 200 ngàn đến 4 triệu đồng. Quy định này nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách, chủ phương tiện khi đi tàu đò, bởi trước đó, không ít người bị chết đuối do chìm tàu, đò.

Tin, ảnh: N.Trinh