Chủ nhật, 1/11/2015, 10h38

Phụ huynh hỏi - nhà trường trả lời

Một phụ huynh ở P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM hỏi:

Tôi là một phụ huynh có con 12 tuổi hiện đang học lớp 3 tại Trường chuyên biệt Ánh Dương (Q.12, TP.HCM). Theo quy định của trường, đầu năm học mỗi phần cơm trưa cho các cháu học 2 buổi tại trường phải đóng 25.000 đồng. Tuy nhiên nhà trường không tổ chức bếp ăn tập thể mà theo như con tôi về nhà kể lại các cô mua cơm hộp trước cổng trường với giá chỉ từ 10.000-12.000 đồng/hộp. Một số phụ huynh biết vậy nên đưa tiền cho các cháu ra tiệm cơm bình dân đối diện mua nhưng sau đó thì giáo viên phát hiện và ngăn không cho ra cổng. Tôi thấy như thế là không được vì các cháu đều là trẻ câm điếc, hoàn cảnh gia đình đều khó khăn về tiền bạc. Vì bức xúc, tôi muốn trao đổi vấn đề này với Ban Giám hiệu nhà trường để nhận được thông tin phản hồi thỏa đáng?

Cô Lê Thị Hồng Hoa (Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Ánh Dương) trả lời:

Trước hết tôi xin khẳng định không có chuyện nhà trường mua cơm ở ngoài tiệm cơm bình dân giá 12.000 đồng về bán lại cho học sinh với giá 25.000 đồng như phụ huynh phản ánh. Nhà trường vừa mới tổ chức Đại hội Ban đại diện cha mẹ học sinh xong, tất cả đã làm việc cụ thể với phụ huynh và thống nhất ghi rõ trong biên bản đại hội. Việc cho các cháu học 2 buổi là do không mở bán trú nên phụ huynh tự nguyện và có sự thỏa thuận chứ nhà trường không bắt ép. Còn việc các cô không cho các cháu ra khỏi cổng là vì phải quản lý theo nội quy. Đồng thời sợ các cháu đi lung tung ở bên ngoài không đảm bảo được an toàn cho các cháu.

Cô Nguyễn Thị Thu Thủy (Phó Hiệu trưởng nhà trường):

Việc nhà trường thu 25.000 đồng tiền ăn trưa cho các cháu mới chỉ là dự kiến qua thư ngỏ chứ chưa thực hiện.

N.H.Anh (thực hiện)