Thứ ba, 18/10/2016, 20h13

Phụ nữ TP hiện đại: Phải khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tự tin

Đó là gửi gắm của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tới toàn thể chị em phụ nữ TP.HCM tại Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021 do Hội Liên hiệp Phụ nữ (HLHPN) TP.HCM ngày 18-10.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh (giữa) trao đổi cùng các chị em phụ nữ bên lề hội nghị. Ảnh: H.H

Tham dự đại hội còn có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - Phó Chủ tịch nước; bà Nguyễn Thị Thu Hà - Chủ tịch HLHPN Việt Nam; ông Lê Thanh Hải - nguyên Bí thư Thành ủy TP; ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP; ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP; bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch HĐND TP... Đặc biệt là sự tham dự của 486 đại biểu đại diện cho hội viên phụ nữ TP.

Theo báo cáo, sáu công trình Đại hội Đại biểu phụ nữ TP nhiệm kỳ 2011-2016 đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt là công trình Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành. Bên cạnh đó, 5 năm qua có 959 trường hợp bạo lực gia đình được các cấp hội can thiệp; 4.242 trường hợp bạo lực được hội tư vấn, hòa giải…

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của HLHPN TP trong thời gian qua. Bí thư đề nghị đại hội cần nghiên cứu triển khai những vấn đề thật sự thiết thực, cụ thể gắn với thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. HLHPN TP cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng gia đình hiện đại và đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực để thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Xây dựng gia đình, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc” được nêu trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030…

Đồng chí Bí thư nhấn mạnh: “Phụ nữ TP hiện đại phải khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và tự tin thông qua sự năng động, sáng tạo, ý chí khởi nghiệp, dám nghĩ, biết làm và làm giỏi, làm hay. Các cấp hội cần nghiên cứu những giải pháp đổi mới nội dung phương thức hoạt động hội và phong trào phụ nữ một cách thực chất; Tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Hội cần chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy các chính sách liên quan đến phụ nữ. Bên cạnh đó, kiện toàn tổ chức hội các cấp, nâng cao chất lượng hội viên, khắc phục tình trạng hội viên “đông nhưng không mạnh”; tăng cường xây dựng lực lượng nòng cốt chính trị tại khu vực, địa bàn trọng điểm; phát huy quyền làm chủ của hội viên và chị em phụ nữ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; Quán triệt quan điểm công tác phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội và từng gia đình… Ban Thường vụ Thành ủy xin gửi gắm những tình cảm và sự kỳ vọng vào 8 chữ “NĂNG ĐỘNG, TRÍ TUỆ, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG” trong bức trướng dành tặng đại hội hôm nay. Lãnh đạo TP luôn hậu thuẫn mạnh mẽ mọi hoạt động xã hội nhằm đạt được tiến bộ cho phụ nữ, trong đó có việc phát triển hội và phong trào phụ nữ TP nói chung”.

Huy Hoàng