Thứ bảy, 11/2/2012, 16h02

Phú Yên: Tuyên dương học sinh cứu 3 thanh niên khỏi chết đuối

Ngày 10/2, thầy Phan Văn Thi, Hiệu trưởng Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, cho biết: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa quyết định tặng bằng khen và trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho em Phạm Văn Phong, học sinh lớp 8A của trường.
Trước đó, những ngày cuối tháng 8/2011, trong khi bơi thuyền ra đầm Ô Loan bắt ốc, tình cờ Phong thấy một chiếc thuyền chao đảo khi cách bờ khoảng 700 m, một lúc sau bị lật úp. Do không biết bơi nên cả 3 thanh niên trên thuyền đều chới với và chìm dần xuống đầm.

Em Phạm Văn Phong trên chiếc sõng đã từng cứu 3 người tại đầm Ô Loan.

Không màng đến nguy hiểm, Phong chèo thuyền đến thật nhanh và lần lượt cứu từng người bị nạn. Các nạn nhân may mắn được cứu sống là các thanh niên Trương Bảo Nam, Nguyễn Văn Quốc, Nguyễn Văn Tân (đều 20 tuổi và cùng ngụ thôn Phú Tân 1, xã An Cư).

Vì sợ gia đình rầy la nên cả 3 thanh niên thoát nạn căn dặn Phong về nhà không kể lại sự việc cho ai biết. Chỉ đến khi Trường THCS Đinh Tiên Hoàng phát động phong trào nêu gương học sinh trung thực dũng cảm thì sự việc mới được một học sinh kể lại cho thầy cô.

Ban Giám hiệu Trường THCS Đinh Tiên Hoàng (xã An Cư, huyện Tuy An - Phú Yên), Phòng GD-ĐT và Huyện đoàn Tuy An đã khen thưởng em Phạm Văn Phong vì đã có hành động dũng cảm cứu sống 3 người.

Được biết, em Phong sinh ra trong một gia đình nghèo, chủ yếu sống bằng nghề chài lưới trên đầm Ô Loan. Các anh Phong đều nghỉ học đi làm xa, chỉ còn Phong và một người em gái út đang học lớp 7. Dù gia đình khó khăn nhưng từ lớp 1 đến lớp 7, Phong đều là học sinh giỏi.

Thầy Phan Văn Thi, hiệu trưởng nhà trường, tâm sự: “Thầy cô và học sinh trong trường rất khâm phục tinh thần dũng cảm của em. Em xứng đáng là tấm gương cho học sinh của trường noi gương”.

Doãn Công
(Dân trí)