Thứ hai, 29/8/2016, 10h05

Phước An Đường: Khắc tinh của bệnh suy giãn - viêm tắc tĩnh mạch

Suy giãn tĩnh mạch, viêm tắc tĩnh mạch, thoát vị đĩa đệm… là những căn bệnh thuộc diện mãn tính, khó chữa dứt hẳn bằng phương pháp Tây y và thường gây đau đớn, khó chịu kéo dài cho người bệnh, khiến chất lượng cuộc sống bị suy giảm nghiêm trọng, nhưng hiện có một nơi mà nhiều người mắc những căn bệnh trên luôn tin tưởng tìm đến chữa trị mỗi ngày, đó là Phòng khám y học cổ truyền Phước An Đường (Địa chỉ: 799 Phạm Văn Bạch, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM * ĐT: 0903.982619 * Website: yhocphuocanduong.com).
Mắc bệnh 42 năm khỏi trong 3 tháng
Đó là trường hợp của vợ chồng Bà Lê Thị Lự (82 tuổi) và ông Lâm Huy Hiếu (nhà số 2/4A/6 Đà Nẵng, TP.Hải phòng). Vợ chồng bà Lự là giáo viên, có lẽ vì thời gian dài đứng lớp liên tục nên đã bị suy giãn tĩnh mạch. Từ khi bà Lự mới 35 tuổi đã có triệu chứng của bệnh này, ảnh hưởng lớn tới sinh hoạt. Năm 2004, không chịu được đau đớn, không đi bộ được, bà Lự  đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán bị suy giãn tĩnh mạch tứ chi thể nặng và bệnh khó chữa trị, nhất là khi tuổi đã cao. Từ đó, cứ hết thuốc Tây, thuốc Nam rồi thực phẩm chức năng bà đều uống đủ cả nhưng bệnh chỉ đỡ rồi lại tái phát. Cho tới tháng 2/2016, bà Lự nghe tiếng tăm và tìm tới phòng khám Phước An Đường. Chỉ sau mấy thang thuốc đầu, bà đã cảm thấy dễ chịu, tối ngủ ngon hơn, triệu chứng chuột rút giảm rõ. Kiên trì điều trị, đến nay bệnh của bà đã khỏi tới 70%. Thấy bà đỡ bệnh nhiều và sức khỏe cải thiện rõ rệt, ông Lâm Huy Hiếu - chồng bà, cũng bắt đầu dùng thuốc chung. Đến nay, ông đã uống 80 thang thuốc, bệnh đã khỏi tới 90%. Hiện giờ, hai ông bà vui mừng lắm và xem các lương y của phòng phám như ân nhân cứu mạng của mình.
Khắc tinh của bệnh suy giãn tĩnh mạch
Người mang lại niềm tin và sức khỏe cho người bệnh ở Phước An Đường chính là Lương y Phạm Ngọc Khánh,  Thầy chia sẻ: “Bài thuốc chữa bệnh suy giãn tĩnh mạch gồm những loại thảo dược rất dễ tìm, dễ mua ở các nhà thuốc đông y như rễ cây nhàu, đương quy, đan sâm, huyền sâm, xuyên khung, xích thược, hạ khô thảo... Tùy vào mức độ nặng nhẹ, thể trạng của bệnh nhân mà cân đo liều lượng thuốc sao cho phù hợp…”. Ngoài căn bệnh này, ông còn được nhiều người bệnh tai biến mạch máu não, viêm-gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm tìm đến điều trị với phương pháp châm cứu, thủy châm, xoa bóp bấm huyệt và dùng các loại thuốc để thông kinh lạc, bổ can thận...
Bằng tâm niệm luôn đặt chữ “Đức” lên hàng đầu, Lương y Khánh lấy lời dạy “lương y như từ mẫu” làm phương châm hành nghề. Lương y Khánh nhấn mạnh: “Giúp đỡ người nghèo và cứu người là điều quan trọng đối với một người thầy thuốc”. Có lẽ vì điều này mà ở Phước An Đường số người nghèo được hỗ trợ chữa bệnh miễn phí ngày càng nhiều, trong đó có trường hợp của vợ chồng Nhà giáo Nguyễn Ngọc Ký. Nhiều gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em mắc bệnh bại não cũng đang được thầy tận tình chữa trị miễn phí. Thầy Khánh đã vinh dự nhận được bằng khen của lãnh đạo UBND TP.HCM, Sở Lao động Thương binh Và Xã hội TP.HCM cho công tác khám chữa bệnh và vì cộng đồng. Lương y Phạm Ngọc Khánh xứng đáng là tấm gương thầy thuốc tài đức để mọi người học tập, noi theo.
PV