Thứ tư, 2/11/2011, 10h11

Phương pháp dạy tốt bắt nguồn từ cái Tâm

Hiện nay, vấn đề BDVH & LTĐH cho các em học sinh được nhà trường cũng như các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Việc học như thế nào để giúp cho các em nhanh tiếp thu mà khỏi phải mất nhiều thời gian thì yếu tố quyết định là ở phương pháp (PP) giảng dạy. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy các Trung tâm (TT) Gia sư, BDVH và LTĐH đã áp dụng nhiều phương pháp để mang lại hiệu quả tối ưu cho các em học sinh, nhưng xem ra đây vẫn là một bài toán khó mà không phải TT nào cũng làm được.

Anh Lê Thành Được - GĐ Trung tâm

Để tìm hiểu vấn đề này, theo lời giới thiệu của một số học sinh, chúng tôi đã tìm đến và có cuộc trò chuyện với anh Lê Thành Được - GĐ Trung tâm Gia sư - BDVH-LTĐH Văn Thành (93 Lê Lợi, P.4, Q. Gò Vấp, TP.HCM * ĐT: (08) 22121 744 * Website: giasuvanthanh.com) một người đã đặt khá nhiều tâm huyết trong việc học hỏi và sáng tạo PP giảng dạy.
PV: Được nghe các em tâm sự về TT Văn Thành rất nhiệt tình, có phải do GV ở đây giỏi hay nhờ TT có “tuyệt chiêu” thu hút học viên, thưa anh?
- Anh Lê Thành Được: Đúng là GV ở đây được tuyển chọn rất kỹ, bên cạnh nghiệp vụ chuyên môn cao còn phải là người có tâm huyết, nhiệt tình, kinh nghiệm. Mình có làm một hòm thư đóng góp ý kiến về GV dành riêng cho phụ huynh và học sinh nữa đấy (cười!). Còn chuyện thu hút được học sinh thì mình không có “chiêu thức” nào cả, mà chỉ cố gắng làm cho đúng và hết sức mình vì hai chữ tâm - tín của TT, cộng thêm nhiều học hỏi của các bậc “tiền bối” đi trước và một chút sáng tạo về PP giảng dạy nữa là được. TT phải làm sao để cho học sinh tin chọn mình, chứ mình đâu thể chọn các em.
PV: Anh có thể chia sẻ rõ hơn về PP giảng dạy mà anh đã học hỏi và sáng tạo cho riêng TT Văn Thành?
- Làm công việc giáo dục không vì đặt nặng vấn đề lợi nhuận, nên mình chú trọng chất lượng hơn là số lượng. Văn Thành đang có lợi thế về phòng học tiện nghi, yên tĩnh và GV đủ để đáp ứng về nhu cầu giảng dạy. Nên ngay từ khâu đầu vào, mình sẽ kiểm tra học lực, sau đó phân chia lớp theo mô hình nhóm cho phù hợp với trình độ của từng em, mỗi nhóm từ 10-15em để tiện cho GV kèm sát từng em, đồng thời các em cũng có thể tự trao đổi kiến thức lẫn nhau. Hiện tại, Văn Thành đẩy mạnh về BDVH từ lớp 9-12 và LTĐH các khối A, D. Giáo trình được TT soạn sát với chương trình học chính của các em ở trường, hoặc nâng cao hơn cho phù hợp với những HS khá. Đặc biệt TT rất chú trọng PP giảng dạy theo kiểu xoắn ốc (thường xuyên ôn lại bài cũ) giúp các em nhớ lâu, thích học và tổng hợp được kiến thức. Bên cạnh đó, TT còn tăng cường thời lượng học để các em học yếu có thể theo kịp các bạn khá giỏi…
PV: Vậy TT Văn Thành đã và đang làm gì để đáp lại lòng tin từ phía quý phụ huynh và các em HS trong suốt thời gian qua, thưa anh?
- TT sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất về học tập, kể cả nội trú và sinh hoạt ăn ở cho các em ở xa. Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp từ quý phụ huynh, học sinh để cải thiện ngày càng tốt hơn công tác giảng dạy. Ngoài ra, TT còn định hướng chọn trường, chọn ngành nghề cho phù hợp với năng lực của từng em.
PV: Xin cảm ơn anh!
Văn Thiết (thực hiện)