Thứ năm, 9/4/2009, 10h04

Phương pháp mới điều trị ung thư vú

Hôm qua 8.4, Bệnh viện Ung bướu (TP.HCM) áp dụng phương pháp mới "Sinh thiết hạch lính gác" trong điều trị ung thư vú, với ưu điểm có thể tránh được việc mổ nạo hạch nách khi điều trị.

Các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu thực hiện phương pháp mới điều trị một nữ bệnh nhân bị ung thư vú

Theo các bác sĩ, trước nay để phẫu thuật điều trị người bị ung thư vú, bác sĩ thường đoạn nhũ (cắt bỏ vú) và kèm theo nạo hạch nách. Qua nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy có đến 70% trường hợp ung thư vú ở giai đoạn sớm không cần phải nạo hạch nách, chưa kể việc mổ nạo hạch nách để lại những di chứng cho cánh tay. Với phương pháp "Sinh thiết hạch lính gác", bác sĩ sẽ chích phẩm màu xanh (Blue Patent) xung quanh quầng vú, rồi xoa nắn tuyến vú khoảng 5 phút để phẩm màu bắt lên hạch, sau đó lấy những hạt đã nhuộm màu xanh làm sinh thiết, chỉ khoảng 20 phút sau có kết quả. Nếu hạch nách có tế bào ung thư thì bác sĩ mới tiến hành mổ nạo hạch.
Tin, ảnh: Thanh Tùng (TNO)