Thứ tư, 12/9/2012, 16h09

Tư vấn kỹ năng nuôi con bằng sữa mẹ

Hội LHPN tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức Ngày hội truyền thông “Sữa mẹ hôm nay - sức khỏe ngày mai” thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ nữ đang mang thai và nuôi dạy con nhỏ. Ngày hội do dự án “Lồng ghép dinh dưỡng và an ninh lương thực cho trẻ em và nhóm nguy cơ tỉnh Cao Bằng” triển khai, được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tài trợ nhằm tăng cường vận động, khuyến khích thay đổi suy nghĩ, hành vi của các bà mẹ về chăm sóc và nuôi dưỡng, đem lại sự phát triển tốt nhất cho con trẻ… Tại ngày hội, các bà mẹ đang mang thai hoặc trong thời kỳ cho con bú đã được các chuyên gia tư vấn trực tiếp, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về chăm sóc, nuôi dạy con nhỏ như lợi ích của sữa mẹ đối với sự phát triển của trẻ; sự cần thiết phải nuôi con bằng sữa mẹ… Ngoài ra, các bà mẹ còn được truyền tải thông điệp quan trọng: Trẻ cần được bú sớm ngay trong giờ đầu sau sinh, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, tiếp tục bú sữa mẹ trong 24 tháng tuổi. Theo đó, nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt là sức khỏe của trẻ: Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết và bảo vệ cho trẻ tránh các bệnh gây tử vong như viêm phổi, tiêu chảy và thúc đẩy sự tăng trưởng, phát triển của trẻ, phòng chống suy dinh dưỡng; tiếp tục cho trẻ bú mẹ cho tới 2 tuổi hoặc lâu hơn, kết hợp với việc bổ sung các thực phẩm an toàn và phù hợp, là cách thức nuôi dưỡng trẻ tối ưu, thực sự tiết kiệm và hiệu quả. Theo ước tính, nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn có thể ngăn chặn tới 15% các ca trẻ dưới 5 tuổi tử vong ở những nước đang phát triển.
P.Hồng