Thứ hai, 20/9/2010, 10h09

Đến Trung tâm Luyện thi Gia Phan để biến khát khao vào đại học thành hiện thực

Thay vì một lớp học “nhồi” tới hàng trăm học sinh như trước, hiện nay, tại TP.HCM xuất hiện nhiều trung tâm luyện thi ĐH chất lượng cao với đầy đủ trang thiết bị như: phòng rộng, có điều hòa, mỗi lớp học chỉ có khoảng 20 - 30 học sinh và thậm chí “đảm bảo đỗ”… đang được các bậc phụ huynh, học sinh rất quan tâm…
Đáng chú ý hiện nay trong các Trung tâm Luyện thi (TTLT) chất lượng cao tại TP.HCM là TTLT Gia Phan (214/1 đường số 17, P.11, Q. Gò Vấp, TP.HCM * ĐT: 0933 668095 - 0948 088995 * Website: http://ltdhgiaphan.blogspot.com), đây là đơn vị có tỉ lệ HS đỗ ĐH, CĐ hàng năm đều trên 90%; riêng năm 2010 vừa qua, tỉ lệ đậu đạt 98%; đây là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ mà tập thể CB, GV và các em HS phấn đấu gặt hái được. Thầy Phan Công Thu Nguyên - Giám đốc Trung tâm, cho biết: “Tại Gia Phan, chúng tôi có một đội ngũ GV dày dạn kinh nghiệm và rất tận tâm, yêu nghề. Đây là một thế mạnh mà không phải bất cứ TTLT nào dễ dàng có được”.
Với phương châm “Học lễ nghĩa để thành Nhân / Học tri thức để thành Tài”, tại Gia Phan, các thầy cô chỉ nhận học sinh có khao khát và quyết tâm học để đậu TNPT, Đại Học. “Gia Phan không từ chối HS yếu kém, nhưng sẵn sàng từ chối HS lười học, không chấp hành nội qui giáo dục và nếp sống văn minh”, thầy Nguyên, cho biết. Hiện tại, Gia Phan có các lớp luyện thi khối A,B,D…
Được biết, tại Gia Phan, ngoài phòng học dành cho các em HS đều thoáng mát, yên tĩnh, tiện nghi; sau khi học xong, mỗi buổi chiều, các em có thể thả mình tản bộ, chơi thể thao trong khuôn viên vui chơi giải trí gần nơi học. Đây là phương pháp hữu hiệu để các em thư giãn sau một ngày học. Đặc biệt, các em HS được chăm sóc tử tế khi đau ốm, luôn được sự quan tâm nhắc nhở và hướng học sinh trở thành người tốt cho xã hội, vừa có tài lẫn đức.
TTLT Gia Phan chúc mừng những học sinh đã đậu điểm cao ĐH năm 2010
- Đoàn Thị Hoài An: ĐH Sư Phạm TP.HCM - Khoa Anh văn.
- Phan Nhã Phương: ĐH Luật - TP.HCM.
- Trần Quốc Biển: Học Viện Quân Sự, CĐ Kinh tế Đối ngoại.
- Nguyễn Thị Ý Nhi: Khoa học Tự nhiên, ĐH Tây Nguyên, CĐ Tài chính Hải quan.
- Dương Thị Hà Oanh: ĐH Ngân Hàng TP.HCM, CĐ Kinh tế Đối ngoại.
- Phạm Nguyễn Tường Vi: ĐH Ngân Hàng.
- Phạm Hoài Thương: Khoa Kinh tế ĐH QG, CĐ Tài chính - Hải Quan, Điều Dưỡng Đồng Nai.
- Phan Thế Vinh: Bách Khoa TP.HCM, Khoa học - Tự Nhiên.
- Bạch Văn Tiến: Sư Phạm Kỹ thuật; ĐH Hoa Sen.
- Cao Hòa Thuận: Khoa học - Tự nhiên.
- Trần Thiên Nga: Tài Chính - Ngân Hàng, ĐH Tây Nguyên.
- Đinh Thị Kiều Phi Yến: Đại học Hoa Sen, ĐH Công Nghiệp TP.HCM
- Võ Tấn Nguyên: ĐH Nông Lâm.
- Trần Minh Tiến: ĐH Ngân Hàng TP.HCM.
Nguyễn Thắng