Thứ hai, 26/3/2012, 17h03

Mở rộng chương trình giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge

Nhằm chuẩn bị kết thúc năm học 2011-2012 và tổng kết, đánh giá toàn diện các mặt hoạt động của chương trình giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge tại các trường tiểu học và THCS ở một số quận, làm cơ sở trình UBND TP xin phép mở rộng vào các năm tới, Sở GD-ĐT TP.HCM vừa đề nghị các phòng GD-ĐT; các trường tiểu học, THCS và THPT có nhu cầu triển khai chương trình CIE Cambridge phải kiểm tra các hoạt động dạy học, phối hợp đánh giá và triển khai chương trình CIE Cambridge. Các trường dạy thí điểm phải rà soát lại toàn bộ hoạt động chương trình: Tổ chức lớp học (hội thảo, tuyển sinh…); giáo viên và phương pháp giảng dạy, khả năng tiếp thu của học sinh; mối quan hệ với cha mẹ học sinh (về sự hứng thú, ý kiến đóng góp, sự trao đổi về giảng dạy với ban giám hiệu…). Bên cạnh đó, các phòng GD-ĐT lựa chọn các trường có đủ điều kiện tham gia chương trình CIE Cambridge từ năm học 2012-2013.
Được biết, từ năm học 2010-2011, Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công ty EMG Education (đại diện cho Hội đồng khảo thí ĐH Cambridge tại Việt Nam) triển khai dạy thí điểm chương trình giáo dục phổ thông quốc tế Cambridge tại các trường tiểu học, THCS thuộc Q.1, Q.3, Q.5, Tân Bình, Bình Thạnh. Theo đánh giá của các trường dạy thí điểm chương trình CIE Cambridge, phương pháp giảng dạy của giáo viên tốt, có năng lực chuyên môn. Việc giảng dạy các môn tiếng Anh, toán và khoa học đáp ứng được yêu cầu của nhà trường và phụ huynh học sinh…
T.B