Thứ bảy, 24/7/2010, 08h07

Khai mạc giải U19 Đông Nam Á 2010: Xuất quân gặp đội Thái

Đội tuyển U19 VN sẽ đá trận khai mạc với kình địch U19 Thái Lan trước khi có hai cuộc chạm trán rất khó khăn với Hàn Quốc và Úc.
Duyên nợ đẩy U19 VN chạm trán U19 Thái Lan ở trận khai mạc Giải Bóng đá vô địch Đông Nam Á 2010 sẽ khởi tranh lúc 18 giờ 30 phút hôm nay, 24-7, trên sân Thống Nhất (TPHCM).
Mang ý nghĩa tổng dợt cho VCK U19 châu Á sẽ diễn ra vào tháng 10 tới tại Trung Quốc, sân chơi U19 Đông Nam Á tuy thu hẹp về số lượng nhưng chất lượng lại được nâng lên rõ rệt với sự góp mặt của đương kim vô địch Thái Lan cùng hai khách mời U19 Hàn Quốc và Úc.

Đội U19 VN tập làm quen đá đèn trên sân Thống Nhất tối 23-7.

Năm ngoái khi được mời dự giải, U19 Úc đã giành ngôi á quân sau khi để thua Thái Lan trong loạt sút luân lưu của trận chung kết. Trong khi đó, U19 Hàn Quốc từng là bại tướng của U19 VN ở vòng loại châu Á nên cũng rất khao khát phục thù thầy trò Triệu Quang Hà. Vì thế, chắc chắn cả 6 trận đấu của giải hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn.
Do V-League và giải hạng nhất đang diễn ra quyết liệt nên U19 VN không thể có được 7 cầu thủ giỏi nhất. Điển hình là Văn Quyết, Xuân Hùng... và đặc biệt là tiền đạo Hà Minh Tuấn, một ngôi sao trẻ đang được HLV Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng trọng dụng ở V-League 2010. HLV Quang Hà thừa nhận sức mạnh của đội chắc chắn bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, ông thầy giúp U19 VN lần đầu tiên được dự VCK U19 châu Á cũng tỏ ra tự tin với những gương mặt bổ sung. Cộng thêm những trụ cột từng đá khá hay ở vòng loại châu Á như Quốc Phương, Đình Bảo, Tấn Tài hay Hoàng Thịnh..., đội chủ nhà hứa hẹn sẽ có một trận ra quân đáng xem với người Thái.
Ở vòng loại châu Á diễn ra tháng 11 năm ngoái, U19 VN từng thua U19 Thái Lan 0-1, kết quả khiến thầy trò Quang Hà tụt xuống xếp thứ 3 bảng E và phải nhờ đến suất vé vớt mới giành vé dự VCK. Đó là trận đấu mà U19 VN chơi lấn lướt nhưng lại bị thủng lưới sớm từ một pha chống bóng bổng không tốt. HLV Triệu Quang Hà chắc chắn sẽ rút được kinh nghiệm để đối phó với đội bạn trong lần tái ngộ này.
Anh Dũng (theo NLD)