Thứ hai, 12/7/2010, 11h07

Nhà Bè, TP.HCM: Trường THPT Phước Kiển cơ bản hoàn thành

(GD TP.HCM): - Sáng 10-7, ông Nguyễn Trung Khánh, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè cho biết ngày 15-7 tới, đơn vị thi công sẽ bàn giao công trình Trường THPT Phước Kiển. Trường bao gồm 20 phòng học và các phòng chức năng sẽ đi vào hoạt động vào năm học 2010-2011. Từ lúc tách huyện đến nay, toàn huyện Nhà Bè chỉ có một trường THPT Long Thới, vì vậy nhiều học sinh phải đi học “ké” các trường THPT ở quận 7. Việc Trường THPT Phước Kiển thành lập và đi vào hoạt động sẽ giảm tải cho Trường Long Thới đồng thời khắc phục được tình trạng đi học xa của học sinh huyện Nhà Bè. Được biết, dù được phê duyệt xây dựng từ năm 2005 nhưng do vướng đền bù giải tỏa đến nay trường mới được xây dựng.
Trường THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ) cũng được đưa vào hoạt động trong năm học 2010-2011. Trường được xây dựng trên diện tích 2 ha gồm 3 lầu với 36 phòng học.
Tuy An