Thứ tư, 1/12/2010, 14h12

Q.2, TP.HCM: Hàng trăm giáo viên bị chậm trễ lương

Tuần qua, Giáo Dục TP.HCM đã nhận được phản ánh của nhiều giáo viên, ban giám hiệu một số trường ở Q.2 cho biết chưa được nhận lương tháng 11, nguyên nhân là do trường hết tiền.
Hiệu trưởng một trường tiểu học bức xúc: “Theo tôi được biết thì ngân sách cấp cho giáo dục được tính trên đầu học sinh, trường nào đông học sinh thì ngân sách cấp cho trường đó nhiều. Tuy nhiên ở Q.2 thì không làm như vậy mà lại cấp theo biên chế nhân sự của trường. Bởi vậy, những trường lớn luôn chật vật trong việc chi tiêu. Cụ thể như năm 2010 này, ngay từ giữa tháng 10, chúng tôi đã hết tiền. Vì vậy, nhà trường đã báo lên Phòng GD-ĐT, UBND Q.2 và đề nghị được cấp bổ sung. Song, đến nay (ngày 27-11) vẫn chưa thấy cấp. Chúng tôi có hỏi Phòng Tài chính Q.2 thì được trả lời là Chủ tịch UBND quận chưa ký quyết định duyệt bổ sung”…
Một hiệu trưởng khác tâm tư: “Thông thường, cứ đến ngày 2 hàng tháng là chúng tôi đã chuyển lương cho giáo viên qua hệ thống thẻ ATM. Nhưng tháng 11 này, dù đã hết tháng mà nhà trường vẫn không có tiền để trả lương cho giáo viên”.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, giáo viên dạy lớp hai buổi có hai “khoản” lương. “Khoản” lương thứ nhất do ngân sách cấp, mức lương này được tính theo ngạch bậc và phụ cấp đứng lớp. “Khoản” lương này nhận qua thẻ ATM, thường thì từ ngày 2 đến ngày 5 hàng tháng, hiệu trưởng sẽ ký lệnh chuyển tiền để kho bạc chuyển tiền qua ngân hàng và ngân hàng chuyển vào tài khoản cho từng giáo viên. Còn “khoản” lương thứ 2 là thù lao dạy buổi thứ 2, do phụ huynh đóng trực tiếp nên giáo viên cũng được nhận trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, “khoản” lương này rất khiêm tốn, chỉ vài trăm ngàn đồng, cao lắm là 1 triệu đồng/tháng. Thử hỏi với vật giá như hiện nay thì mấy trăm ngàn, thậm chí là 1 triệu đồng làm sao mà sống.
Một giáo viên chua chát: “Lương giáo viên vốn đã thấp rồi nhưng chúng tôi vẫn tằn tiện sống qua ngày. Bây giờ không có lương thì muốn sống tằn tiện cũng không biết lấy gì mà sống”.
Và đáng buồn hơn khi hàng trăm giáo viên ở Q.2 chưa được nhận lương lại rơi đúng vào tháng 11 - tháng mà xã hội tri ân công sức của các nhà giáo.
Ngày 29-11, tin từ Phòng Tài chính Q.2 cho biết: UBND Q.2 vừa có văn bản chỉ đạo Phòng Tài chính chuyển tiền cho các trường để trả lương cho giáo viên.
Ngày 30-11, chúng tôi liên lạc lại với ban giám hiệu một số trường thì được biết nhà trường mới nhận được quyết định duyệt cấp bổ sung ngân sách cho các trường. Tuy nhiên, với nhiều thủ tục “hành là chính” thì có thể phải mất vài ngày nữa giáo viên ở Q.2 mới được nhận lương tháng 11.
Hòa Triều