Thứ bảy, 2/4/2016, 20h12

“Quả ngọt” của cách làm sáng tạo

Cô Lê Thị Bình, Trưởng phòng GD-ĐT Q.1, động viên các em học sinh

Vừa qua, ngành GD-ĐT Q.1 (TP.HCM) đã tổ chức Ngày hội giao lưu học sinh THCS năm học 2015-2016 với chủ đề “Khoa học sáng tạo”. Tham gia ngày hội có trên 600 học sinh đến từ 12 trường THCS trên địa bàn quận.

Đội tuyển Trường THCS Đồng Khởi đang chuẩn bị mô hình thi đấu

Cô Lê Thị Bình, Trưởng phòng GD-ĐT Q.1, cho biết: “Mục đích của việc tổ chức ngày hội là tạo ra một sân chơi trí tuệ cho học sinh THCS. Thông qua việc ứng dụng các kiến thức khoa học vào thực tiễn của học sinh, khuyến khích tinh thần sáng tạo trong học tập và rèn luyện kỹ năng thực hành hơn nữa. Do đây là hoạt động vui chơi mang tính chất “vừa học -  vừa làm” nên tại ngày hội, các em học sinh có cơ hội giao lưu, rèn luyện, phát huy tính tích cực, năng động, các kỹ năng ứng xử giao tiếp, làm việc theo nhóm. Ngoài ra, tại ngày hội, các em còn được tham gia các phần thi thiết kế và vận hành tàu airboat, ròng rọc động, ý tưởng khoa học, thổi bong bóng không dùng hơi...”. Kết quả, trong 5 môn thi (airboat, ròng rọc, ý tưởng khoa học, thổi bong bóng không cần hơi và domino), Trường THCS Đồng Khởi đã giành giải nhất toàn đoàn; giải nhì thuộc về Trường THCS Chu Văn An và Trường THCS Trần Văn Ơn; giải ba thuộc về Trường THCS Văn Lang và Trường THCS Minh Đức. Bảy trường THCS còn lại đoạt giải khuyến khích.

Q.Huy

Cô Trần Thúy An, Hiệu trưởng THCS Trần Văn Ơn, giới thiệu mô hình trồng rau sạch với thầy Nguyễn Hoàng Minh - Phó Trưởng phòng GD-ĐT Q.1
Đội tuyển Trường THCS Nguyễn Du với phần thi airboat (đưa mô hình thuyền vượt chướng ngại vật đến đảo)
Đội tuyển Trường THCS Chu Văn An chuẩn bị công đoạn cuối cho hệ thống ròng rọc của mình