Thứ ba, 29/8/2017, 17h52

Quận 1, TP.HCM: Hướng tới giáo dục học sinh thành “công dân toàn cầu”

Ngành giáo dục (GD) quận 1, năm học 2016-2017 đã đạt nhiều thành tích tự hào, phát huy được những thế mạnh của quận trung tâm; ngành còn tham mưu cho Quận ủy, UBND quận 1 tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh (HS) có cha hoặc mẹ đang công tác trên địa bàn quận có được chỗ học ổn định. Đây là một trong nhưng ưu việt, mà không phải quận, huyện nào cũng làm được.

Ông Đỗ Hữu Tuyết - Phó Vụ trưởng Trung tâm Phát triển Giáo dục phía Nam - Bộ GD-ĐT trao giấy khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm học 2016-2017 ngành GD-ĐT quận 1

Đó là ghi nhận, chia vui của ông Phạm Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018 sáng 29-8.

Ông Phạm Ngọc Thanh đặc biết nhấn mạnh tới những cách làm hay, sáng tạo mà GD quận 1 đã triển khai trong năm học vừa qua và gợi mở thêm để ngành cần đẩy mạnh nhiều mô hình sáng tạo trong dạy và học để hướng tới giáo dục HS trên địa bàn quận trở thành “công dân toàn cầu”.

TS. Lê Hồng Sơn -  Giám đốc Sở GD-ĐT TP - trao giấy khen cho TS. Lê Thị Bình (Trưởng phòng GD-Đ T quận 1)

Phân tích về hướng này, theo ông Thanh, do quận 1 có rất nhiều lợi thế về kinh tế, điểm hội tụ văn hóa, trong đó sự quan tâm của các cấp ủy với GD là thế mạnh - sự linh động, tạo thuận lợi nhất để GD-ĐT quận 1 luôn là lá cờ đầu của toàn ngành. “Tôi rất tâm đắc với các mô hình, đổi mới sáng tạo của GD quận 1. Trong đó, cách làm, cách triển khai mô hình tiếng Anh tích hợp đang có hướng đi rất thuận lợi vì tạo được sự tin yêu của PHHS. Rõ ràng, HS của chúng ta đã là công dân của Cộng đồng ASEAN, nhưng để HS quận nhất trở thành “công dân toàn cầu”, thì tiếng Anh là một trong những ngôn ngữ không thể thiếu đối với riêng HS quận 1 mà với cả HSSV toàn TP. Vì vậy, những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong truyền đạt kiến thức đến các mô hình kỹ năng sống, kỹ năng ngoại khóa mà quận 1 đang triển khai và thực hiện hết sức hiệu quả”, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Ngọc Thanh nhấn mạnh.

Năm học 2016-2017, GD quận 1 tiếp tục vững vàng tiến bước và gặt hái được rất nhiều thành tích trong sự nghiệp “trồng người”. Được thể hiện bằng các con số cụ thể, ấn tượng như 100% các trường MN đạt chuẩn và trên chuẩn; 100% các trường đã hoàn thành hồ sơ, thủ tục để kiểm định chất lượng; HS đạt giải HS giỏi cấp quận, cấp TP và Quốc gia như 1 giải nhất cấp quốc gia cuộc thi English Champion; 2 huy chương vàng, 3 huy chương Bạc, 5 huy chương đồng giải toán trên Internet; giáo viên đạt 7 giải nhất, 2 giải nhì; 9 giải ba tại cuộc thi “Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT… Cho rằng trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà ngành GD-ĐT quận 1 đề ra rất xuyên suốt, bám sát các kế hoạch của TP của quận, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Chủ tịch UBND quận 1 - khuyến khích ngành GD quận nhà cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa (XHH) GD, vì chỉ có đẩy mạnh công tác XHH GD trên những “thương hiệu” mà ngành đã đạt được mới giúp cho GD-ĐT quận 1 phát triển hơn nữa.

Th.S Phạm Ngọc Thanh - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT - trao giấy khen cho cô Mai Thị Ngọc Lan (Hiệu trưởng Trường TH Đinh Tiên Hoàng)
Ông Huỳnh Thanh Hải - Bí thư Quận ủy quận 1 - trao giấy khen cho cô Hoàng Thị Lê An (Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du)

Trước đó báo cáo tại hội nghị, theo TS. Lê Thị Bình - Trưởng phòng GD-ĐT quận 1, trong năm học 2016-2017 ngành xác định khâu tư tưởng là then chốt, là cơ sở cho mọi công cuộc đổi mới, ngành tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ quản lý, các thầy cô giáo, nhân viên, HS về việc triển khai các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bô TP lần X, chương trình hành động của NQ Đại hội Đảng bộ quận 1… về đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT; góp phần đổi mới mạnh mẽ và sâu sắc tư duy GD nhằm đưa GD quận 1 nhanh chóng hội nhập khu vực và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT và  Quận ủy quận 1 cùng các cá nhân, tập thể xuất sắc trong năm học 2016-2017

TS. Lê Thị Bình khẳng định: “Trong năm học 2017- 2018, ngành tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và giữ vững tỷ lệ 100% trẻ 5 tuổi được học bán trú; đảm bảo tỉ lệ 100% trẻ 6 tuổi vào học lớp 1; 99,5% HSTH được học 2 buổi/ngày; 99% HS từ 6 tuổi được học tiếng Anh, được trang bị đủ 4 kỹ năng (nghe-đọc-nói-viết); 25% HS phổ thông đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ GD-ĐT ban hành, 40% HS THCS học 2 buổi/ngày, 50% trường THCS xây dựng được các CLB sáng tạo và nghiên cứu khoa học… Triển khai khởi công xây mới các công trình trường học: TH Lê Ngọc Hân, TH Khai Minh, THCS Văn Lang; mở rộng THCS Võ Trường Toản; nâng cấp TH Nguyễn Thái Học, TH Nguyễn Thái Bình, TH Hòa Bình”.

Dịp này, ngành GD-ĐT quận 1 có 52 tập thể và 5 cá nhân được khen thưởng. Trước đó, trọng dịp Tổng kết năm học 2016-2017, GD-ĐT quận 1 là một trong 9 phòng GD-ĐT vinh dự được nhận giấy khen của Sở GD-ĐT TP vì có thành tích xuất sắc trong công tác điều hành, quản lý dạy và học.

Huy Cận