Thứ bảy, 24/9/2016, 15h20

Quân đội Syria tái chiếm Aleppo

Theo Russia Today, sau khi thỏa thuận ngừng bắn bị đổ vỡ, quân đội Chính phủ Syria đã mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào lực lượng nổi dậy tại khu vực ngoại ô phía Đông thành phố Aleppo.
Tìm cách cứu trợ gấp

Các máy bay chiến đấu của quân Chính phủ Syria đã tiến hành đợt không kích dữ dội nhất trong nhiều tháng qua nhằm vào các khu vực của thành phố thương mại và lớn nhất ở Aleppo. Theo Guardian, có khoảng 30 đợt không kích đã nhằm vào Bustan al-Qasr và khu vực lân cận là quận Al-Kalasseh. Quân đội Syria thúc giục người dân tránh những khu vực có khủng bố. Hiện chưa rõ đợt tấn công mới có diễn ra trên mặt đất hay không. Phía phe nổi dậy cáo buộc những đợt không kích mới do quân đội Syria tiến hành đã làm 70 người thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Chính phủ Syria chưa xác nhận.
Chiến dịch này diễn ra trong thời điểm Nhóm hỗ trợ quốc tế Syria (ISSG) gồm 23 quốc gia trong đó có Nga, Mỹ nhóm họp bên lề Đại hội đồng Liên hiệp quốc (LHQ) để thảo luận việc khôi phục lệnh ngừng bắn tại Syria. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, người đồng cấp Nga chưa đưa ra biện pháp nào cụ thể để ngừng các cuộc oanh kích tại Syria.
Ông Kerry cho rằng, điều đầu tiên mà các bên phải làm là tìm cách khôi phục lòng tin đối với tiến trình ngừng bắn, theo đó phải dừng ngay lập tức các cuộc không kích. Trong khi đó, theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, phe đối lập tại Syria cần phải có thêm những bước tiến để nhất trí ngừng bắn. Đặc phái viên của LHQ về vấn đề Syria, ông Staffan de Mistura, đánh giá cuộc gặp giữa các bên về vấn đề Syria là đáng thất vọng nhưng một tín hiệu tích cực là Nga và Mỹ nhất trí tăng cường phối hợp để khôi phục lệnh ngừng bắn.

Một khu vực bị dội bom ở Aleppo

Phát biểu với báo giới bên lề khóa họp Đại hội đồng LHQ, Tổng thống Iran Rouhani nhấn mạnh, ưu tiên trước hết đối với Syria lúc này là cộng đồng quốc tế phải đưa được hàng cứu trợ đến người dân. Ưu tiên thứ hai là tham gia đầy đủ vào cuộc chiến chống khủng bố và thứ ba là tạo lập tiến trình thích hợp hướng tới một chính phủ cho mọi người dân.
Cáo buộc lẫn nhau
Theo quân đội Chính phủ Syria, thỏa thuận ngừng bắn bị đổ vỡ kể từ khi các cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu nhằm vào một vị trí của quân đội Syria hồi cuối tuần qua, làm 62 binh lính thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.
Tổng thống Syria al- Assad tuyên bố, Mỹ không sẵn lòng cùng Nga chống phiến quân Hồi giáo ở Syria, đồng thời bác bỏ những cáo buộc của Mỹ rằng máy bay của Syria hoặc Nga đã tấn công đoàn xe cứu trợ của LHQ ở Aleppo. Ông Assad cũng phủ nhận thông tin nói quân Chính phủ Syria ngăn chặn hoạt động vận chuyển lương thực vào khu vực do lực lượng nổi dậy kiểm soát ở thành phố này.
Tổng thống Assad khẳng định, cuộc chiến ở Syria đã bước sang năm thứ 6, có thể sẽ còn kéo dài bởi phe đối lập tiếp tục nhận được sự hậu thuẫn từ bên ngoài. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cũng cáo buộc Mỹ không thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của mình trong thỏa thuận ngừng bắn tại Syria, đồng thời cho rằng Washington không phân biệt giữa các lực lượng nổi dậy ôn hòa của Syria với các phần tử khủng bố.
Trong khi đó, theo Huffington Post, quân đội Mỹ đã cắm cờ ở căn cứ tại thị trấn Tal Abyad. Động thái này cho thấy Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Thông tin này xuất hiện sau vụ rò rỉ thông tin cho biết Mỹ sử dụng trái phép căn cứ không quân Rimelan ở al-Hasakah, Bắc Syria.

THANH HẰNG (SGGP)