Thứ ba, 18/7/2017, 20h25

Quan hệ Việt Nam - Lào: Tài sản tinh thần quý giá nhất

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân TP.HCM, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nhn Huân chương Lao đng hng nht ca Ch tch nưc CHDCND Lào trao tng. Ảnh: Q.H

TP.HCM đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Lào

Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương...

Về phía Lào có Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng chào đón đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào đã sang dự lễ kỷ niệm. Tổng Bí thư thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những tình cảm thân thiết và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Phankham Viphavanh cũng bày tỏ niềm vui mừng và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh hùng.

55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác là quãng thời gian thử thách sự bền vững của mối quan hệ giữa hai nước. Trong lịch sử, hai nước Việt Nam và Lào đã cùng kề vai, sát cánh, đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Sau khi giành được độc lập, hai nước lại cùng nhau bước sang một chặng đường mới tái thiết và xây dựng đất nước. Sự gắn bó giữa hai dân tộc Việt - Lào cũng chính là tài sản tinh thần quý giá nhất mà nhân dân hai nước đang tiếp nối gìn giữ.

Cũng tại Hà Nội, từ ngày 18-7 đến 15-9, người dân thủ đô và du khách có thể tham quan triển lãm ảnh, tài liệu, hiện vật và sách với chủ đề “Quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Triển lãm do Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ VH-TT&DL phối hợp tổ chức, với gần 400 ảnh, tài liệu, hiện vật và sách, trong đó có một số tư liệu, hiện vật lần đầu tiên được công bố.

Theo Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng Bùi Văn Thạch, triển lãm phản ánh chân thực về mối quan hệ truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong cuộc đấu tranh giành độc lập cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của hai nước.

Đặc biệt, triển lãm sẽ giúp công chúng hiểu rõ những bước ngoặt lịch sử, những sự kiện, thành tựu tiêu biểu mà nhân dân hai nước đã đạt được.

* Cùng ngày tại TP.HCM, chính quyền và nhân dân TP đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào trao tặng.

Tại buổi lễ, thay mặt Chủ tịch nước CHDCND Lào, ông Santiphap Phomvihane - Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet cho biết: “Đây là cơ hội để hai bên ghi nhận và tôn vinh sự ủng hộ giúp đỡ lẫn nhau, tình cảm và sự hy sinh cao quý mà hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân hai nước dành cho nhau, thể hiện tình đồng chí, tình anh em”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ vinh dự và vui mừng khi TP được Đảng, Nhà nước Lào tin tưởng, ghi nhận những đóng góp vào tình đoàn kết hữu nghị và phát triển của hai nước trong thời gian qua. Đánh giá cao những thành quả hợp tác to lớn giữa hai nước trong mọi lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.

Lãnh đo TP.HCM tham quan Trin lãm nh hu ngh Vit - Lào ti ph đi b Nguyn Hu. Ảnh: Q.H

Đồng chí khẳng định: “TP.HCM có mối quan hệ hữu nghị hợp tác với thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Champasak; hợp tác thường xuyên với nhiều địa phương của Lào như tỉnh Xiêng Khoảng; Hủa Phăn; Attapư... Các bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác trên nhiều phương diện, đặc biệt là nông nghiệp, thương mại, y tế và giáo dục. Những công trình tiêu biểu như Trường PTTH Hữu nghị Viêng Chăn - TP.HCM, Thư viện tỉnh Xiêng Khoảng, Khu tưởng niệm Chủ tịch Cay-sỏn Phôn-vi-hản tại tỉnh Savannakhet... là minh chứng sinh động cho hợp tác giữa TP với các địa phương của Lào. Được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước CHDCND Lào, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP đặc biệt trân trọng phần thưởng cao quý này”.

Dịp này, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM) đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào”. Triển lãm trưng bày 87 ảnh giới thiệu mối quan hệ keo sơn gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Lào trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ giành độc lập. Triển lãm kéo dài đến ngày 22-7.

Quang Huy - VOV - CP